Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Hãy nghe tôi hát - Nhạc sĩ chủ đề 2020" hứa hẹn những màn biểu diễn cá tính

(Dân sinh) - "Hãy nghe tôi hát - Nhạc sĩ chủ đề 2020 chính thức trở lại, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến khán giả những đặc trưng trong âm nhạc của các tác giả nổi tiếng, giúp khán giả hiểu được sự thành công của ca khúc thông qua lời dẫn chuyện của MC, tình huống, câu chuyện về bài hát, chia sẻ của giám khảo khách mời…

Đây còn là nơi giúp các ca sĩ trẻ thoải mái thể hiện phong cách âm nhạc, tự do sáng tạo, “khoác áo mới” cho những ca khúc được yêu thích nhất của các nhạc sĩ nổi tiếng để thuyết phục ban giám khảo và khán giả.  

Sân chơi năm nay là cuộc tranh tài gay cấn của 6 ca sĩ trẻ đa màu sắc gồm: Nam ca sĩ đa tài Phúc Lâm, hotgirl ngân hàng Khánh Tiên, giọng ca nội lực Tuyết Mai, nữ ca sĩ cá tính Trương Diễm, giọng hát được đào tạo bài bản Đăng Nguyên và chàng hotboy Henry Ngọc Thạch. 

Thí sinh Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc Sĩ Chủ Đề 2020 cá tính trong trang phục của NTK Lê Minh Trí - Ảnh 1.

6 ca sĩ trẻ đa màu sắc tham gia chương trình.

Nếu Phúc Lâm và Đăng Nguyên mang đến vẻ lịch lãm cùng bộ vest trắng thì chàng hotboy Henry Ngọc Thạch lại khiến khán giả cảm nhận một phong cách hoàn toàn tươi mới. Trong khi đó, 3 nữ ca sĩ là Tuyết Mai, Trương Diễm và Khánh Tiên lại mang đến hình ảnh trendy khi kết hợp vest trắng cùng chân váy đầy cá tính. 

Chia sẻ về việc trở thành thí sinh tham gia cuộc thi, hầu hết các ca sĩ của chương trình năm nay đều thú nhận họ ngưỡng mộ Hà Thuý Anh và xem nữ ca sĩ là động lực, là nguồn cảm hứng để bản thân có thể cố gắng hết mình. Khánh Tiên còn đặc biệt cho biết, cô quyết tâm phải làm nên chuyện chính là nhờ “tấm gương” của nữ ca sĩ Hà Thuý Anh: “Từ một ca sĩ hát nhạc trẻ, nhạc ballad, chị Hà Thuý Anh đã chinh phục được khán giả của dòng nhạc trữ tình. Nên tôi cũng muốn giống như chị, không chỉ thử sức mình mà còn để trải nghiệm nhiều hơn”.

Thí sinh Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc Sĩ Chủ Đề 2020 cá tính trong trang phục của NTK Lê Minh Trí - Ảnh 2.

Ban giám khảo chương trình.

Chứng kiến tình cảm của các thí sinh năm nay dành cho mình, Hà Thuý Anh thú nhận bản thân rất vui vì sự nỗ lực của mình đã truyền cảm hứng cho những nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là những ca sĩ tài năng của "Hãy nghe tôi hát – Nhạc sĩ chủ đề 2020". “Các thí sinh tham gia thi mùa này đều là những người bạn quen của tôi. Gặp lại ở đây với tư cách là người đi trước khiến tôi rất vui. Cảm ơn mọi người vì đã dành những lời khen ngợi và ngưỡng mộ tôi. Tôi cũng hy vọng, các bạn có thể rút kinh nghiệm từ những lỗi mà tôi đã phạm phải trong mùa trước để hoàn thiện bản thân và mang đến cho khán giả những màn trình diễn đỉnh cao nhất”, Hà Thuý Anh nói.

Thí sinh Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc Sĩ Chủ Đề 2020 cá tính trong trang phục của NTK Lê Minh Trí - Ảnh 3.

6 ca sĩ trẻ là 6 gương mặt đầy triển vọng đang theo đuổi nhiều dòng nhạc khác nhau.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của chương trình mùa trước, Hà Thuý Anh tiết lộ may mắn liên tục đến với cô. Cô nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình ca nhạc, biểu diễn khắp các tỉnh thành, các chương trình talkshow ghi hình... Và cũng nhờ vậy, Hà Thuý Anh nhận được mức cát-xê cao hơn trước rất nhiều.

6 ca sĩ trẻ là 6 gương mặt đầy triển vọng đang theo đuổi nhiều dòng nhạc khác nhau, từ trẻ trung, sôi động, đến trữ tình, bolero... nhưng đều mang trong mình khát khao chinh phục không gian nghệ thuật mới, tái hiện những tuyệt phẩm bất hủ của các tên tuổi lớn trong nền âm nhạc Việt Nam. 

Thí sinh Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc Sĩ Chủ Đề 2020 cá tính trong trang phục của NTK Lê Minh Trí - Ảnh 4.

"Hãy nghe tôi hát – Nhạc sĩ chủ đề 2020" hứa hẹn không chỉ mang đến những màn biểu diễn mới mẻ.

"Hãy nghe tôi hát – Nhạc sĩ chủ đề 2020" hứa hẹn không chỉ mang đến những màn biểu diễn mới mẻ mà còn tôn vinh những giá trị âm nhạc Việt nhưng vẫn đảm bảo cho các thí sinh thoải mái sáng tạo và thể hiện cái tôi hiện đại của những nghệ sĩ trẻ qua chủ đề của từng vòng thi.

Chương trình sẽ chính thức lên sóng lúc 21 giờ thứ Năm, ngày 13/02/2020 trên THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp sản xuất.