Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Heerenveen thông báo thanh lý 5 cầu thủ: Không có tên Văn Hậu

(Dân sinh) - Mới đây, CLB Heerenveen thông báo thanh lý 5 cầu thủ. Trong đó không có tên của Văn Hậu. Dù vậy, họ sẽ họp bàn về tương lai của các cầu thủ khác sắp hết hợp đồng vào mùa Hè này.

Liên đoàn bóng đá Hà Lan yêu cầu các CLB sớm giải quyết tương lai của các cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng vào ngày 1/4. Heerenveen đã thông báo thanh lý 5 cầu thủ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa làm rõ tương lai của Văn Hậu.

Trang chủ của Heerenveen thông báo: “CLB Heerenveen thông báo chính thức hủy hợp đồng với 5 cầu thủ đội 1 gồm Daniel Hoegh, Ricardo van Rhijn, Warner Hahn, Filip Bednarek và Trevor Doornbusch.

Chúng tôi đưa ra quyết định này bởi theo quy định của Liên đoàn bóng đá Hà Lan, các CLB sẽ phải làm rõ tương lai của các cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng trước ngày 1/4”.

Văn Hậu nằm trong số những cầu thủ được Heerenveen mượn về cùng với Jens Odgaard, Alen Halilovic, Sven Botman và Đoàn Văn Hậu. Dự kiến, Ban lãnh đạo Heerenveen sẽ tiếp tục họp bàn để giải quyết tương lai của những cầu thủ này.

Trong số này, chỉ có Sven Botman (mượn từ Ajax) ra sân thường xuyên và là trụ cột của Heerenveen trong mùa giải này. Còn lại, Alen Halilovic chỉ thỉnh thoảng được ra sân (chủ yếu từ ghế dự bị), còn Văn Hậu gần như không được ngó ngàng.

Văn Hậu đang nằm trong số những cầu thủ nhận lương cao ở Heerenveen với mức lương 450.000 euro/năm (khoảng 11,5 tỷ đồng). Nếu tính sau thuế, cầu thủ này nhận được 217.125 euro.

Đây là mức lương cao thứ 4 ở Heerenveen chỉ sau Ricardo Van Rhijn (307.000 euro/năm), Daniel Hoeegh (296.000 euro/năm) và Nemanja Mihajlovic (260.000 euro/năm). Hai trong số những cái tên này đã bị Heerenveen thanh lý hợp đồng để cân đối doanh thu.

Gần đây, tờ Fean Online đã dự đoán Văn Hậu có thể sẽ bị trả về CLB Hà Nội vào cuối tháng 5. Bởi lẽ, CLB Heerenveen đang cần cân đối ngân sách để đối phó với tình cảnh tài chính khó khăn vì dịch bệnh.

Trong thời gian qua, Văn Hậu vẫn tập luyện trong nhà để duy trì thể lực và cảm giác bóng trước khi giải Hà Lan quay lại.