Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV

(Dân sinh) - Sáng ngày 05/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam và lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh…

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở nghiên cứu và tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp, Hiệp hội đã tham gia đóng góp ý kiến nhiều văn bản pháp luật quan trọng như: Tham gia vào các dự án luật, các đề án, kế hoạch liên quan đến SXKD của doanh nghiệp như Luật Kiểm toán, Luật kiến trúc, Luật Giao thông đường bộ, Đề án, Tờ trình, Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ; Cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; chương trình việc làm, chương trình an toàn vệ sinh lao động của tỉnh giai đoạn 2021-2025; một số cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đề án Phát triển khoa học công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030; Đề án đẩy mạnh xuất khẩu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch thực hiện Đề án 31 về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đến năm 2021; quy định về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thái Bình đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030...

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình khóa IV ra mắt đại hội.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình khóa IV ra mắt đại hội.

Đặc biệt Hiệp hội đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và tham gia bằng văn bản vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gửi tiểu ban văn kiện, đồng thời trong tháng 7/2020 tổ chức hội nghị BCH để tiếp tục tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và xây dựng triển khai thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, huyện thành phố (DDCI) và đã tổ chức hội nghị công bố kết quả vào tháng 9/2022. Thông qua kết quả thực hiện Bộ chỉ số DDCI đã thể hiện tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh thời gian tới...

Trong nhiệm kỳ qua, bình quân mỗi năm HHDN có trên 50 kiến nghị gửi các cấp các ngành giải quyết, tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Trong thực hiện các phong trào thi đua nhiều doanh nghiệp hội viên, doanh nhân của Hiệp hội đã nhận được các phần thưởng cao quý của Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ của các cấp các ngành và các danh hiệu do các tổ chức Hội của Trung ương xét chọn như: Giải thưởng sao vàng đất Việt, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, Doanh nhân tâm và tài, Doanh nhân tiêu biểu (cúp Thánh Gióng), Cúp bông hồng vàng, Giải thưởng Sao đỏ - Doanh nghiệp trẻ Việt nam tiêu biểu; Với những thành tích xuất sắc trong SXKD, trong phòng chống dịch Covid-19 và các hoạt động xã hội nhiệm kỳ qua 01 doanh nhân Thái Bình vinh dự được tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới;  các doanh nghiệp doanh nhân Thái Bình đã vinh dự được nhận 06 Huân chương Lao động các loại, trong đó Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh vinh dự được tặng Huân chương Lao Động hạng Nhì…

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình

Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện luôn được Hiệp hội quan tâm và tích cực vận động các doanh nghiệp hội viên tham gia các phong trào xã hội từ thiện. Trong nhiệm kỳ qua, hiệp hội đã chỉ đạo các HDN thành viên tích cực vận động các doanh nghiệp tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trong tỉnh và ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, chương trình tiếp sức đến trường, tổ chức thăm hỏi trao quà cho nhân dân những vùng bị thiên tai lũ bão, thông qua Mặt trận tổ quốc tỉnh tặng quà cho bộ đội ở đảo Trường Sa, đóng góp ủng hộ quỹ vì biển đảo thiêng liêng của tổ quốc ...trị giá hàng trăm tỷ đồng.  Hàng năm cứ mỗi khi tết đến xuân về Hiệp hội đã tổ chức phát động các doanh nghiệp ủng hộ người nghèo và các đối tượng chính sách hàng chục nghìn xuất quà tết trị giá nhiều tỷ đồng như: Tết Mậu Tuất 2018 là 28.213 xuất quà với số tiền gần 9 tỷ đồng; Tết Kỷ Hợi năm 2019 đã trao 30.000 xuất quà 9 tỷ đồng tặng người nghèo; Tết Canh Tý năm 2020 đã trao 26.805 xuất quà trị giá trên 12 tỷ đồng tặng người nghèo; Tết Tân Sửu năm 2021 đã trao 33.500 xuất quà cho các hộ nghèo trị giá 13,4 tỷ đồng; Tết Nhâm Dần 2022 trao 32.950 xuất quà tặng các hộ gia đình nghèo và khó khăn trong toàn tỉnh trị giá 14.050.000.000đ. Đặc biệt năm 2020 và 2021, HHDN và cộng đồng doanh nghiệp đã ủng hộ các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 và quỹ vắc xin với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Các hoạt động xã hội, từ thiện của Hiệp hội doanh nghiệp trong nhiệm kỳ qua qua đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của doanh nghiệp, doanh nhân trong xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Nguyễn Khắc Thận đã ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Trước mắt, tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, triệt để nhất. Đồng chí cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh thi đua lao động sản xuất tạo đà cho sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững của tỉnh trong những năm tới.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình

Cũng tại đại hội, Ban tổ chức đã tổ chức vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân: trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho HHDN tỉnh và Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình và Hơn 80 doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Chính phủ, của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và bằng khen của UBND tỉnh.

Nhân dịp này, HHDN tỉnh đã trao tặng cho 3 quỹ: Vì người nghèo tỉnh, Hội nạn nhân chất độc Da cam/điôxin tỉnh và Quỹ Bảo vệ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, số tiền là 30 triệu đồng/quỹ.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa IV gồm 51 thành viên. Chiều ngày 4/10, Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Hiệp hội đã bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; ông Đỗ Văn Vẻ tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

HHDN tỉnh Thái Bình được thành lập 2007. Sau 15 năm thành lập và phát triển, HHDN tỉnh Thái Bình đã trở thành ngôi nhà chung, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp hội viên, là cầu nối giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hiệp hội đã kết nạp thêm trên 350 hội viên mới đưa số hội viên toàn Hiệp hội lên trên 1.500 hội viên, Hiệp hội cũng đã thành lập thêm 02 tổ chức là Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và hội Xây dựng kinh doanh bất động sản đưa số tổ chức hội thành viên trực thuộc Hiệp hội lên 14 tổ chức trực thuộc.