Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hình ảnh ban đầu của nghi can cướp tiền tại Chi nhánh giao dịch ngân hàng SHB Bình Dương

(Dân sinh) - Trưa 18/11, một thanh niên đội nón bảo hiểm đeo khẩu trang, cao khoảng 1,65m, mặc áo màu đen, quần jean, đi giày, từ 25-35 tuổi, cầm vật nghi là súng đe dọa nhân viên giao dịch để cướp tiền của ngân hàng SHB Bình Dương.

Theo đó, khoảng 11h trưa 18/11, một nam thanh niên đi xe máy tới phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trên đường ĐT741 (phường Tân Định, thị xã Bến Cát), để xe máy ở ngoài rồi đi vào ngân hàng, theo báo Công an thành phố đưa tin.

Đối tượng vào trong phòng giao dịch của ngân hàng rút ra một vật giống súng, chĩa về phía nhân viên giao dịch nói "đưa tiền đây, đưa tiền đây".

Tuy nhiên, nhân viên chi nhánh ngân hàng nói tiền đã bỏ hết trong két sắt, không lấy ra được. Nam thanh niên tiếp tục kéo hộc tủ ra để kiểm tra nhưng không có tiền.

Khi đối tượng này đang đôi co với nhân viên giao dịch, bảo vệ ở bên ngoài đã hô hoán cướp. Đối tượng sau đó chạy ra xe máy đậu sẵn lề đường, chạy ngược chiều đường ĐT 741 hướng từ quốc lộ 13 về Cổng Xanh tẩu thoát, theo Báo Lao động.

Đến 19h15 tối 18/11, các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường để điều tra xác minh tin báo về nghi can cầm súng vào cướp tiền ở một ngân hàng thương mại cổ phần trên đường ĐT 741 đoạn qua phường Tân Đinh, thị xã Bến Cát.

Công an đã tiến hành trích xuất camera tại ngân hàng xảy ra vụ cướp. Ghi nhận ban đầu, nghi can là một thanh niên, đội nón bảo hiểm đeo khẩu trang. Đối tượng cao khoảng 1,65m, mặc áo màu đen, quần jean, đi giày, khoảng 25-35 tuổi.

Theo xác định của công an, vụ cướp bất thành, ngân hàng chưa bị mất tài sản.

Hình ảnh ban đầu của nghi can vào cướp tại chi nhánh giao dịch ngân hàng SHB Bình Dương - Ảnh 1.