Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hình ảnh đua ghe làm dậy sóng sông Hương thành phố Huế

Lần đầu tiên, một giải đua ghe trên sông Hương và sông Đông Ba được thành phố Huế tổ chức bài bản, theo hướng chuyên nghiệp. Giải đua tạo ra bầu không khí sôi động cho thành phố sau những ngày căng thẳng vì dịch bệnh.

Sáng 19/3 tại khu vực Công viên Trịnh Công Sơn đã diễn ra Giải Đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ I - năm 2022

Sáng 19/3 tại khu vực Công viên Trịnh Công Sơn đã diễn ra Giải Đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ I - năm 2022

Từ sáng sớm 19/3, rất nhiều người dân thành phố Huế và các vùng lân cận đã đổ về đổ dồn về khu vực bến đò Đông Ba, cầu Gia Hội, Công viên Trịnh Công Sơn, các tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Bạch Đằng (dọc 2 bên bờ sông Đông Ba) để theo dõi Giải Đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ I - năm 2022. Theo quan sát, ngay từ trước khi Ban tổ chức bắt đầu giải đua (khoảng 7h sáng, độ Cúng - độ đua đầu tiên bắt đầu), hàng nghìn người dân đã đứng kín các khu vực nói trên.

Ông Lê Văn Tình, một người dân chúng tôi gặp tại khu vực Công viên Trịnh Công Sơn cho biết, sau khi nắm được thông tin thành phố Huế có tổ chức giải đua ghe trên sông Hương và sông Đông Ba, tại khu vực Công viên Trịnh Công Sơn - phường Gia Hội, ông đã dậy thật sớm để đến đây hòng kiếm vị trí thuận lợi nhất. “Hai năm ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều hoạt động văn hoá, thể thao cộng đồng, tập trung đông người không được tổ chức. Giờ có giải đua ghe, lại lần đầu được tổ chức ở khu vực này nên tôi rất háo hức, phấn khởi khi đến theo dõi”, ông Tình chia sẻ.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, giải đua ghe năm nay nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), 47 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2022).

Mặt khác, đây là hoạt động được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi và đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao của quần chúng nhân dân. Giải đua cũng nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết của các đơn vị trên địa bàn thành phố Huế sau khi thành phố được mở rộng địa giới hành chính; đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, duy trì và phát triển môn thể thao dân tộc truyền thống của nhân dân trên địa bàn thành phố và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Ban tổ chức, Giải Đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ I - năm 2022 quy tụ gần 500 vận động viên đến của 22 đội đua nam, nữ đến từ các phường, xã: Gia Hội, An Đông, Kim Long, Hương Sơ, Thuận An, Hải Dương, Hương Vinh, Phú Mậu, Hương Phong, Phú Thượng, Phú Dương, Thủy Bằng.

Giải thi đấu bằng loại ghe 9 người, với 12 độ đua, gồm: 1 độ Cúng, 4 độ tiền nam, 5 độ tiền nữ, 1 độ tiền nam - nữ kết hợp và 1 độ Phá. Mỗi độ đua gồm 2 vòng 4 tráo (riêng độ Cúng nam và độ Phá nam đua 3 vòng 6 tráo), cự ly đua bơi từ 800m - 900m/vòng. 

Ban Tổ chức yêu cầu các vận động viên của các phường, xã phải có hộ khẩu thường trú tại địa bàn thành phố Huế; đồng thời cần đảm bảo điều kiện về sức khỏe và phải chủ động test nhanh trước khi tham gia thi đấu đê đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Giả đua nhằm khôi phục, đẩy mạnh để gìn giữ những nét đẹp văn hóa Huế, gắn kết tình làng nghĩa xóm và những người lao động, tăng cường giao lưu giữa các địa phương

Giả đua nhằm khôi phục, đẩy mạnh để gìn giữ những nét đẹp văn hóa Huế, gắn kết tình làng nghĩa xóm và những người lao động, tăng cường giao lưu giữa các địa phương

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành uỷ Huế cho biết, sau lần đầu tổ chức, giải đua ghe trên sông Hương và sông Đông Ba sẽ được Huế tổ chức thành giải thường xuyên hàng năm. Theo ông Định, đua ghe là hoạt động có tính chất truyền thống từ xưa đến nay của hầu hết các phường, xã trên địa bàn thành phố Huế và đang mai một dần. Tuy nhiên chỉ mới tổ chức ở cấp phường xã hoặc đợi khi có giải của tỉnh, nếu được cử đi thì mới có cơ hội tham gia. Vì vậy, thành phố Huế mong khôi phục, đẩy mạnh để gìn giữ những nét đẹp văn hóa, gắn kết tình làng nghĩa xóm và những người lao động, tăng cường giao lưu giữa các địa phương trên địa bàn. Ngoài ra, tới đây thành phố cũng sẽ nghiên cứu, khôi phục, tổ chức nhiều hoạt động mang tính chất tương tự nhằm truyền tải, gìn giữ những nét văn hóa Huế. 

Một số hình ảnh giải đua ghe trên sông Hương ngày 19/3:

Độ Cúng - độ đua đầu tiên của Nam. Các ghe đua xuất phát từ khu vực Ban tổ chức tại Công viên Trịnh Công Sơn

Độ Cúng - độ đua đầu tiên của Nam. Các ghe đua xuất phát từ khu vực Ban tổ chức tại Công viên Trịnh Công Sơn

Empty
Ghe đua sẽ phải bơi ra Rốn, giữa sông Hương để quay lộn lên thượng

Ghe đua sẽ phải bơi ra "Rốn", giữa sông Hương để quay lộn lên thượng

Ghe đua tiếp tục chèo vào sông Đông Ba để lên thượng, sau đó quay trở lại Rốn để vòng ra phía Cồn Hến

Ghe đua tiếp tục chèo vào sông Đông Ba để lên thượng, sau đó quay trở lại Rốn để vòng ra phía Cồn Hến

Empty
Các đội so kè nhau từng chèo một

Các đội so kè nhau từng chèo một

Đội đua đến từ phường Hương Vinh (mới được sáp nhập về thành phố Huế từ thị xã Hương Trà) tỏ ra vượt trội ở độ Cúng. Trong những năm qua, đội đua này được cho là có truyền thống và khá mạnh của tỉnh Thừa Thiên Huế

Đội đua đến từ phường Hương Vinh (mới được sáp nhập về thành phố Huế từ thị xã Hương Trà) tỏ ra vượt trội ở độ Cúng. Trong những năm qua, đội đua này được cho là có truyền thống và khá mạnh của tỉnh Thừa Thiên Huế

Empty
Sau 3 vòng 6 tráo, các ghe đua phải trở về vạch xuất phát cũng là đích để kết thúc cuộc đua

Sau 3 vòng 6 tráo, các ghe đua phải trở về vạch xuất phát cũng là đích để kết thúc cuộc đua

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện đơn vị tài trợ trao các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba cho các đội đua giành giải ở độ Cúng

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện đơn vị tài trợ trao các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba cho các đội đua giành giải ở độ Cúng

Sau độ Cúng nam là độ Tiền nữ lần thứ nhất

Sau độ Cúng nam là độ Tiền nữ lần thứ nhất

Tại điểm Rốn để lộn về thượng ở tráo đầu tiên, các đội đua đi sai kỹ thuật tạo điều kiện cho đội đua xuất phát kém hơn bị bỏ lại phía sau, trở thành đội dẫn đầu

Tại điểm "Rốn" để lộn về thượng ở tráo đầu tiên, các đội đua đi sai kỹ thuật tạo điều kiện cho đội đua xuất phát kém hơn bị bỏ lại phía sau, trở thành đội dẫn đầu

Đội đua đến từ phường Thuận An là đội không gặp may nhất trong 2 độ đua đầu tiên khi: đội nam bịt chèm ghe khi lên thượng còn đội nữ bị tước quyền đua do phạm luật

Đội đua đến từ phường Thuận An là đội không gặp may nhất trong 2 độ đua đầu tiên khi: đội nam bịt chèm ghe khi lên thượng còn đội nữ bị tước quyền đua do phạm luật

Bỏ qua một số sự cố kỹ thuật nhỏ, giải đua đã tạo ra sức hấp dẫn ngay từ những độ đua đầu

Bỏ qua một số sự cố kỹ thuật nhỏ, giải đua đã tạo ra sức hấp dẫn ngay từ những độ đua đầu

Trên bờ, người dân nhiệt tình cổ vũ

Trên bờ, người dân nhiệt tình cổ vũ

Empty
Giải đua được tổ chức tại đoạn tuyệt đẹp của sông Hương

Giải đua được tổ chức tại đoạn tuyệt đẹp của sông Hương

Empty
Sông Hương đã thực sự dậy sóng với giải đua ghe do thành phố Huế tổ chức

Sông Hương đã thực sự dậy sóng với giải đua ghe do thành phố Huế tổ chức

 
Phần thưởng cho các đội giành giải nhất, nhì toàn đoàn

Phần thưởng cho các đội giành giải nhất, nhì toàn đoàn