Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hình ảnh đường đua F1 trên các tuyến phố Hà Nội

(Dân sinh) - Nhờ sự bứt phá nhanh chóng về hạ tầng, cửa ngõ phía Tây Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành động lực phát triển công trình mang tầm quốc tế là trường đua công thức F1 và hạ tầng xung quanh khu vực đang được nhanh chóng hoàn thiện.

Tuyến đường Lê Quang Đạo nhìn từ trên cao

Đi đầu trong công cuộc này chính là sự hoàn thiện không ngừng về hạ tầng giao thông. Hàng loạt tuyến giao thông trọng yếu như: trục Thăng Long – Lê Văn Lương kéo dài, tuyến đường sắt trên cao, tuyến bus nhanh BRT, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối với khu vực Xa La, Linh Đàm, trục kết nối Lê Trọng Tấn – Hà Đông… đã góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ hút vốn đầu tư. 

Hình ảnh đường đua F1 trên các tuyến phố Hà Nội - Ảnh 2.

Hiện tuyến đường này đang được rào chắn 2/3, nhằm phục phụ để thi công dự án đường đua F1 hoàn thành đúng tiến độ.

Thêm vào đó, Thành phố Hà Nội cũng đã lên kế hoạch di dời hàng loạt những cơ quan hành chính – sự nghiệp như: Bộ Ngoại giao, Trung tâm Hành chính Quốc gia, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Thanh tra, khối các Trường đại học trọng điểm, Bệnh viện… về đây, chính thức đánh dấu hướng quy hoạch Tây Hà Nội trở thành trọng điểm mới của toàn thành phố.

Hình ảnh đường đua F1 trên các tuyến phố Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường Lê Quang Đạo Hà Nội có chiều dài khoảng 4km được thiết kế 6 làn xe.

Theo kế hoạch tới đây, quần thể công trình mang tầm quốc tế là trường đua công thức F1 và hạ tầng xung quanh khu vực đang được nhanh chóng hoàn thiện. Và điều đặc biệt sẽ chỉ còn chưa đầy 150 ngày nữa các cuộc tranh tài sẽ được diễn ra vào tháng 4/2020, giải được tổ chức ở đây sẽ thu hút thêm vô số nhà đầu tư nước ngoài, nâng tầm phát triển du lịch của khu vực, cùng với đó hạ tầng khu vực phát triển đem lại rất nhiều tiện ích cho cư dân sinh sống xung quanh, trong khu vực.

Các phương tiện di chuyển khó khăn hơn khi tuyến đường đang được thi công phục vụ đường đua F1.

Đường đua công thức 1 Hà Nội khởi công vào ngày 20/3/2019, cùng với tòa nhà trung tâm điều hành và các hạng mục tạm, khu sự kiện gồm một phần xây mới thuộc khuôn viên của Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng hiện tại. Có thể thấy, đường đua F1 đang từng bước góp phần tạo nên diện mạo mới cho khu vực Mỹ Đình cùng với Trung tâm hội nghị quốc gia và sân vận động quốc gia, khu vực này hội tụ đủ các điều kiện để trở thành "trung tâm văn hóa, sự kiện" của Thủ đô.

Hình ảnh đường đua F1 trên các tuyến phố Hà Nội - Ảnh 5.

Phối cảnh trường đua F1 đang được triển khai tại Mỹ Đình