Quay lại Dân trí
Dân Sinh

HLV đầu tiên bị sa thải ở Ngoại hạng Anh 2020/2021

HLV của West Brom, Slaven Bilic đã trở thành HLV đầu tiên bị sa thải ở Ngoại hạng Anh 2020/2021.

Theo Tiền phong, rạng sáng 16/12, Slaven Bilic đã cùng West Brom gây sốc khi cầm hòa Man City với tỉ số 1-1 ở Etihad, qua đó chấm dứt chuỗi 13 trận thua liên tiếp trước đối thủ này ở Ngoại hạng Anh. Tuy vậy, chiến tích bất ngờ đó không đủ giúp chiến lược gia 52 tuổi người Croatia giữ ghế.

Đúng như những truyền thông Anh đồn đoán, West Brom vừa chính thức sa thải Slaven Bilic. Thông báo trên trang chủ, West Brom xác nhận họ đã chia tay Slaven Bilic cùng các trợ lý của ông là Dean Racunica, Danilo Butorovic và Julian Dicks.

Đây được xem là kết cục không thể khác với Slaven Bilic sau khởi đầu tệ hại của West Brom ở Ngoại hạng Anh mùa này. HLV người Croatia vừa được West Brom bổ nhiệm vào mùa hè năm ngoái. Ngay trong mùa giải đầu tiên, ông đã giúp đội chủ sân The Hawthorns giành vé thăng hạng với ngôi á quân Championship (hạng nhất Anh).

Tuy vậy, West Brom không thể giữ được phong độ và sa sút không phanh khi chơi ở đẳng cấp cao hơn. Trước khi cầm hòa Man City, West Brom chỉ giành được vỏn vẹn 6 điểm sau 12 trận đã đấu (thắng 1, hòa 3, thua 8), ghi được vỏn vẹn 9 bàn thắng và thủng lưới đến 25 lần.

Liên quan đến HLV của West Brom, tờ Zing.vn cho hay, CLB West Brom chia tay huấn luyện viên Slaven Bilic chỉ một ngày sau khi hòa Man City tại vòng 13 Premier League.

"Hôm nay, West Brom chia tay với huấn luyện viên trưởng Slaven Bilic. Trợ lý huấn luyện viên Dean Racunica và Danilo Butorovic, cùng huấn luyện viên đội một Julian Dicks cũng rời câu lạc bộ", trang chủ đội bóng thông báo tối 16/12 (giờ Hà Nội).

HLV đầu tiên bị sa thải ở Ngoại hạng Anh 2020/2021 - Ảnh 1.

Bilic bị West Brom sa thải. Ảnh: Getty Images.

"West Brom xin gửi lời cảm ơn đến Slaven và ban huấn luyện vì những nỗ lực giúp đội thăng hạng mùa trước và chúc mọi đều tốt đẹp đến với ông cùng đội ngũ trong tương lai".

Thông tin HLV Bilic bị sa thải nổi lên ngay sau trận West Brom cầm hòa Man City. Đây là trận đấu các cầu thủ West Brom gây bất ngờ khi kiếm được một điểm ngay trên sân Etihad, sau bàn phản lưới của Ruben Dias. Man City cầm bóng 77% và tung ra 26 cú sút.

West Brom đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này có trận thứ 3 liên tiếp không giành chiến thắng. Ở mùa này, West Brom mới thắng 1 trận, hòa 4 và thua tới 8. Đội bóng này có hàng thủ yếu nhất Premier League khi nhận 26 bàn thua sau 13 trận.

Trước đó, ban lãnh đạo West Brom đã cân nhắc sa thải HLV Bilic khi thấy phong độ yếu kém của đội bóng. Ông trở thành huấn luận viên đầu tiên bị sa thải tại Premier League mùa giải 2020/21.

Ông Bilic dẫn dắt West Brom từ năm 2019, thay thế cho Darren Moore và giúp đội bóng giành vé trở lại Premier League ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt.

Truyền thông Anh đưa tin nhiều khả năng ông Sam Allardyce trở thành tân huấn luyện của đội chủ sân Hawthorns. Ngày 21/12, West Ham sẽ có trận tiếp đón Aston Villa tại vòng 14.