Quay lại Dân trí
Dân Sinh

HLV Minh Đức: Hải Huy gãy chân không phải lỗi của cầu thủ đội nhà

(Dân sinh) - Nói về pha va chạm dẫn đến chấn thương của Hải Huy (Quảng Ninh), HLV Minh Đức không cho rằng đó là lỗi của cầu thủ đội nhà mà Hải Huy đạp Hoàng Lâm trước.

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu dài hạn sau pha va chạm với hậu vệ Hoàng Lâm bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
HLV Minh Đức: Hải Huy gãy chân không phải lỗi của cầu thủ đội nhà - Ảnh 1.

Hải Huy rất đau với chấn thương gặp phải

Theo Báo Giao thông, ngoài việc phải nhận trận thua 0-2 trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở màn so tài tại vòng 3 V-League diễn ra vào chiều 6/6, CLB Than Quảng Ninh còn nhận tin dữ với chấn thương của tiền vệ trụ cột Nguyễn Hải Huy.

Cầu thủ sinh năm 1991 được các bác sĩ chẩn đoán bị gãy cả hai cẳng chân sau pha va chạm rất mạnh với hậu vệ Hoàng Lâm bên phía CLB Hà Tĩnh.

Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Quảng Ninh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 3 V.League 2020, SaoStar đăng tin, ông Phạm Minh Đức, HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bênh vực học trò Hoàng Lâm sau pha va chạm khiến tiền vệ Quảng Ninh - Nguyễn Hải Huy gãy chân và phải đi cấp cứu.

“Hải Huy đạp trước. Các bạn có thể thấy, ngay sau va chạm xảy ra trọng tài đã thổi phạt Hải Huy. Cậu ấy bị đau là không may mắn cho bản thân thôi. Tình huống đó Hoàng Lâm phá bóng trước. Chân Hải Huy nhỏ, chân Hoàng Lâm to nên khi va chạm thì chấn thương thôi. Giống như xe cát đổ lên xe đất thì (xe cát) bẹp“, HLV Minh Đức bình luận.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch CLB Than Quang Ninh không đồng tình với nhận định trên: “Hải Huy đã bị gãy cả hai cẳng chân".

Tình huống chấn thương kinh hoàng trên diễn ra ở phút 60 của trận đấu. Cụ thể, Hải Huy khi đó đang cầm bóng định xâm nhập vào vòng cấm Hà Tĩnh. Nhưng ngay lập tức, Hoàng Lâm lao người đến, dùng hai chân truy cản, dẫn đến va chạm mạnh. Hải Huy sau đó được đưa đi cấp cứu, và được xác nhận gãy cả 2 xương cẳng chân.

Xem lại pha bóng này, có thể thấy ngay khi va chạm xảy ra, trọng tài đã chỉ tay về phía cầu môn của Quảng Ninh. Điều này đồng nghĩa với việc ông xác định đó là một tình huống phạm lỗi của Hải Huy, và cho Hà Tĩnh được đá phạt.

HLV Minh Đức: Hải Huy gãy chân không phải lỗi của cầu thủ đội nhà - Ảnh 2.

Tiền vệ Quảng Ninh - Hải Huy (áo xanh) dính chấn thương nặng trong trận gặp Hà Tĩnh.

Nói về trận thắng 2-0 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay tại Cẩm Phả, HLV Minh Đức cho rằng 3 điểm mà ông và học trò có được trước Quảng Ninh là hoàn toàn xứng đáng.

“Covid-19 xảy ra, V.League nghỉ, đó là may mắn với tôi. Tranh thủ quãng nghỉ, toàn đội rèn luyện thay đổi cách chơi. Tôi làm việc với từng cầu thủ một, nói rõ từng trường hợp xảy ra thì họ phải làm thế nào. Tôi cảm ơn các học trò đã biết lắng nghe, sửa được những lỗi ngớ ngẩn. Trận thắng này là xứng đáng với chúng tôi”, HLV Minh Đức nói.

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia quê Hà Dông không ngần ngại khẳng định Hà Tĩnh vẫn sẽ trung thành với lối đá thực dựng, phòng ngự chặt - phản công nhanh trong phần còn lại của mùa giải.

“Bóng đá cần ma quái, đôi khi lừa lọc trên sân thì mới có thể có kết quả tốt được. Tôi rất may mắn vì thay đổi thành công lối chơi. Tôi cần một người để giúp tôi thực hiện việc thay đổi theo chiến thuật phòng ngự phản công. Lối chơi này đòi hỏi các tình huống bóng phải nhanh. Rất may, Victor Mansaray đã giúp tôi thực hiện thành công ý đồ đó“, HLV Minh Đức nói thêm.

Trước khi trận đấu diễn ra, Hà Tĩnh bị đánh giá là “cửa dưới” so với Quảng Ninh. Bởi lẽ, tân binh của V.League toàn thua hai trận đầu tiên, và phải thi đấu trên sân khách tuần này. Tuy nhiên, bằng lối chơi phòng ngự - phản công, đội bóng của HLV Minh Đức đã tạo ra cú sốc lớn khi giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ ngay tại Cẩm Phả.

Hiện tại, Hải Huy đứng trước nguy cơ nghỉ thi đấu đến hết V-League 2020, đồng thời cũng gần như hết cơ hội lên tuyển quốc gia trong năm 2020.

hai-huy-chan-thuong-mp4-1591449198