Quay lại Dân trí
Dân Sinh

HLV Park Hang Seo không phải cách ly ở Hà Nội

Sau khi trở lại Việt Nam, HLV Park Hang Seo cùng vợ không phải cách ly khi đã được kiểm tra kỹ về sức khoẻ.

Theo Vietnamnet.vn, do Hàn Quốc đang bùng phát dịch Covid-19, nên HLV Park Hang Seo cùng vợ trở lại Việt Nam tối 23/2 nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Sau khi có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), ông Park cùng vợ của mình được kiểm tra y tế, trước khi di chuyển về khu nhà dành cho chuyên gia trong khuôn viên trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

HLV Park Hang Seo không phải cách ly ở sân bay, còn ở VFF, chiến lược gia người Hàn Quốc làm việc bình thường. Dự kiến VFF và HLV Park có cuộc làm việc về các kế hoạch liên quan tới ĐTQG trong năm 2020 vào ngày 25/2.

"HLV Park Hang Seo đã được kiểm tra y tế và đủ điều kiện nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, nên không phải cách ly khi về ở tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Trước đó, các trợ lý Hàn Quốc của HLV Park Hang Seo đã có mặt ở Việt Nam từ sớm để bắt tay vào công việc. Hiện tại, chỉ có bác sĩ Choi là đang ở quê nhà do chịu tang bố vừa mất.

Dù thầy Park không phải cách ly, nhưng không phải vì thế mà VFF chủ quan. Một lãnh đạo VFF cho biết, trong những ngày tới, đặc biệt là khi tuyển Việt Nam tập trung, công tác phòng tránh dịch sẽ áp dụng theo hướng dẫn của bộ y tế. Bản thân thầy Park cùng các trợ lý cũng luôn đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch cồn... khi làm việc.

HLV Park Hang Seo không phải cách ly ở Hà Nội - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo đến Nội Bài tối qua 23/2.

Liên quan đến cuộc làm việc giữa VFF và HLV Park Hang Seo ngày 25/2, hai bên phải điều chỉnh lại một số kế hoạch của ĐTQG sau khi lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bị hoãn.

Đặc biệt, VFF và thầy Park làm việc kỹ hơn về trận gặp Malaysia ngày 31/3, bởi đây là trận đấu mang tính quyết định tới tấm vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại bảng G.

Hiện tại đoàn quân của thầy Park đang đứng đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận bất bại, hơn Malaysia 2 điểm. Trước trận đấu này, Iraq đã bất ngờ hủy đá giao hữu, buộc VFF phải tìm quân xanh mới cho đội tuyển Việt Nam là Kyrgyzstan. Trận đấu này được tổ chức vào ngày 26/3 trên sân Gò Đậu, Bình Dương. Sau trận "tổng duyệt", HLV Park Hang Seo chốt danh sách 23 cầu thủ sang Malaysia.

Còn theo tờ VTCNews, dù trở về từ Hàn Quốc, nơi dịch Covid-19 đang bùng phát, HLV Park Hang Seo sẽ không thực hiện biện pháp tự cách ly 14 ngày.

Tối qua, HLV Park Hang Seo đáp chuyến bay tới Hà Nội vào khoảng 21h30. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đeo khẩu trang và thực hiện các thủ tục kiểm tra sức khỏe cần thiết chừng 30 phút trước khi đi thẳng ra xe về nghỉ ngơi. HLV trưởng đội tuyển Việt Nam không trả lời phỏng vấn báo chí ở sân bay.

Theo kế hoạch, ngày mai, HLV Park Hang Seo sẽ gặp lãnh đạo VFF để bàn chi tiết về công việc thời gian tới. Ông Park nhiều khả năng sẽ dự khán trận Siêu cúp Quốc gia giữa CLB TPHCM và Hà Nội FC ngày 1/3.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 21/3 ở TPHCM. Thầy trò HLV Park Hang Seo đá trận giao hữu với Kyrgyzstan ở Bình Dương trước khi lên đường sang Malaysia chuẩn bị cho trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo lãnh đạo VFF, cơ quan hàng không của Hàn Quốc và Việt Nam đều có những quy định cụ thể vấn đề cách ly và tự cách ly cho những người đến từ vùng có dịch. Thế nên, nếu HLV Park Hang Seo được chấp thuận lên máy bay và qua được bài kiểm tra sức khỏe ở sân bay Nội Bài, thì chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không phải thực hiện việc tự cách ly tại nhà.