Quay lại Dân trí
Dân Sinh

HLV Park Hang Seo về Hàn Quốc đón Tết; Cựu HLV tuyển Indonesia làm bình luận viên sau khi bị sa thải

(Dân sinh) - Sau VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo được nghỉ phép, đón Tết cùng gia đình ở quê nhà Hàn Quốc. Trong khi đó, ông Simon McMenemy, người từng dẫn dắt tuyển Indonesia, đã tìm được công việc mới sau khi chia tay đội tuyển quốc gia xứ vạn đảo.

Vietnamnet đưa tin, U23 Việt Nam sớm bị loại ở VCK U23 châu Á 2020 khiến thầy trò HLV Park Hang Seo rất buồn. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh đây là một bài học lớn với bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo về Hàn Quốc đón Tết; Cựu HLV tuyển Indonesia làm bình luận viên sau khi bị sa thải - Ảnh 1.

Phía trước là những nhiệm vụ mới với HLV Park Hang Seo và các học trò

Sau giải đấu không thành công trên đất Thái Lan, thầy Park cùng các học trò đã về nước để đoàn tụ cùng gia đình. Sau một năm chinh chiến ở nhiều mặt trận, việc các cầu thủ được đón cái Tết trọn vẹn khiến tất cả sớm quên đi nỗi buồn ở giải châu Á vừa qua.

HLV Park Hang Seo cũng có khoảng thời gian quý giá ở bên gia đình trong dịp Tết này. Ông thầy sinh năm 1959 được nghỉ phép khoảng 1 tuần tại Hàn Quốc, sau đó trở lại lại Việt Nam để bắt tay với công việc ngay những ngày đầu năm mới.

Mùa giải 2020 bắt đầu bằng trận Siêu cúp quốc gia diễn ra vào ngày 7/2 giữa CLB Hà Nội và TP.HCM. Về lịch thi đấu của V-League, Cúp quốc gia và hạng Nhất, trước đó, VPF chuẩn bị sẵn 2 phương án căn cứ vào thành tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020.

Sau khi thầy trò HLV Park Hang Seo không thể đi sâu, VPF đã chốt phương án như sau: Cúp Quốc gia khai mạc với trận đấu vòng loại ngày 9/2 và kết thúc ngày 3/10; Giải VĐQG khởi tranh vào ngày 22/2, kết thúc ngày 26/9; Giải hạng Nhất diễn ra vào ngày 29/2, kết thúc ngày 23/8.

Về lịch thi đấu các đội tuyển, do năm 2020 tuyển U23 Việt Nam không còn giải đấu nào nên HLV Park Hang Seo sẽ dồn toàn lực cho ĐTQG.

Dự kiến cuối tháng 3 tới tuyển Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho chuyến làm khách rất quan trọng trước Malaysia, tại bảng G, vòng loại World Cup 2022. Hiện tại tuyển Việt Nam đang xếp nhất bảng G với 11 điểm, đứng thứ 2 là Malaysia, với 2 điểm kém hơn.

HLV Park Hang Seo về Hàn Quốc đón Tết; Cựu HLV tuyển Indonesia làm bình luận viên sau khi bị sa thải - Ảnh 2.

HLV McMenemy khi còn là HLV trưởng tuyển Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Thông tin trên Zing.vn, ông Simon McMenemy, người từng dẫn dắt tuyển Indonesia, đã tìm được công việc mới sau khi chia tay đội tuyển quốc gia xứ vạn đảo. Live Sport Asia cho hay ông McMenemy đã nhận lời trở thành bình luận viên bóng đá ở Bangladesh. Trên mạng cá nhân, ông viết: "Ngồi trên ghế sofa thì ai cũng làm bình luận viên được. Tuy nhiên, công việc bình luận thực sự lại khó khăn hơn thế rất nhiều".

Ông McMenemy đang bình luận cho giải đấu mang tên Bangabandhu Cup 2020. Đây là giải đấu được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Bangladesh, với sự tham dự của 6 đội bóng gồm Bangladesh, Palestine, Burundi, Mauritius, Seychelles và Sri Lanka.

Cựu HLV McMenemy vừa bình luận trận đấu giữa Palestine và Sri Lanka. Trước đó, ông đã tham gia bình luận trận đấu giữa đội chủ nhà Bangladesh và Palestine hôm 15/1.

Ông McMenemy thất nghiệp trước khi nhận lời làm bình luận viên ở Bangladesh. Trước đó, ông là HLV trưởng tuyển Indonesia nhưng bị sa thải sau chuỗi thành tích nghèo nàn.

HLV này chính thức mất ghế sau trận thua tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022. Ngày 5/11/2019, Liên đoàn Bóng đá Indonesia thông báo đã chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân người Scotland.

Tại Indonesia, ông McMenemy cũng không được lòng CĐV. Ngay trong các trận đấu của đội tuyển, nhiều CĐV đã chăng biểu ngữ cũng như hò hét, yêu cầu ông từ chức.