Quay lại Dân trí
Dân Sinh

HLV Park tiếp tục tráo số áo tuyển Việt Nam khi gặp Thái Lan

HLV Park xác nhận sẽ tiếp tục tráo đổi số áo các tuyển thủ và còn mạnh tay hơn trong trận Việt Nam - Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 hôm 19/11 tới.

Thông tin trên News.zing.vn, ở trận gặp UAE diễn ra hôm 14/11, HLV Park đã bất ngờ thay đổi số áo của nhiều tuyển thủ Việt Nam. Đỗ Hùng Dũng vốn mặc áo số 16, đã chuyển sang khoác áo số 9 thường dành cho tiền đạo. Nguyễn Văn Toàn mang áo 14, số áo vốn thuộc về Nguyễn Tuấn Anh ở những trận trước. Bản thân Tuấn Anh khoác áo số 21 lạ lẫm.

HLV Park tiếp tục tráo số áo tuyển Việt Nam khi gặp Thái Lan - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng ra sân với chiếc áo số 9 vốn dành cho các tiền đạo ở trận đấu hôm 14/11. Ảnh: Minh Chiến

Những thay đổi của ông Park chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân. Các vị trí thủ môn, hậu vệ, tiền vệ cánh và hàng công không có thay đổi. Đây không phải lần đầu tiên, ông Park thay đổi số áo của các trụ cột trong những trận cầu quan trọng.

Trước Thái Lan, đối thủ quan trọng nhất của tuyển Việt Nam trong năm 2019, ông Park xác nhận mình sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều thay đổi.

Tuyển Việt Nam hiện có 10 điểm, dẫn đầu bảng G, hơn Thái Lan 3 điểm và UAE 4 điểm. Nếu vượt qua đối thủ trên sân nhà Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo coi như cầm chắc ngôi đầu bảng và có cơ hội giành vé sớm tới Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời đảm bảo suất dự Vòng chung kết Asian Cup 2023.

 Cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/11.

HLV Park tiếp tục tráo số áo tuyển Việt Nam khi gặp Thái Lan - Ảnh 2.

Thái Lan thua ngược Malaysia vì từ bỏ lối chơi tấn công.

Trong khi đó, Vtc.vn đưa tin, khát khao thắng Việt Nam, báo Thái Lan ra yêu sách chiến thuật với HLV Nishino. Báo Thái Lan cho rằng đội nhà cần chơi tấn công trước Việt Nam, thay vì đá cầm chừng và để thua ngược trong trận gặp Malaysia.

Trận thua ngược trước Malaysia là "cú sốc" với Thái Lan. Đội khách có bàn mở tỷ số trước và chơi không tệ, nhưng bất ngờ để đội chủ nhà ngược dòng thắng lại 2-1 và mất ngôi đầu. Nếu Thái Lan tiếp tục bại trận trước Việt Nam vào ngày 19/11 tới, "Voi chiến" gần như hết hy vọng đứng đầu bảng G.

Do đó, báo Thái Lan tỏ ra khó chịu vì thành tích không tốt của đội nhà. SMM Sport cho rằng HLV Akira Nishino sử dụng sai nhân sự ở trận gặp Malaysia. Ông thầy người Nhật Bản buộc phải thay đổi nếu muốn thắng Việt Nam.

"Ngày 19/11 tới, Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ở sân Mỹ Đình, nơi "Voi chiến" chỉ có một con đường duy nhất là chiến thắng để giữ hy vọng lọt vào nhóm 12 đội mạnh nhất ở vòng loại cuối cùng.

Tin tức mới nhất cho thấy HLV Akira Nishino sẽ trở về sơ đồ 4 cầu thủ phòng ngự hoạt động khá ổn trong trận thắng 2-1 trước UAE, khi Thanaboon Kerasat và Nitiphong Salanon được sử dụng thay cho Tristan Do và Elias. Cách chơi của Thái Lan trước Malaysia bị chỉ trích nhiều, điều đó khiến họ phải về sơ đồ phòng ngự 4 hậu vệ gồn Tom Bihr, Thanaboon, Theerathon và Nitipong", SMM Sport phân tích.

Ký giả báo Thái Lan cũng cho rằng đội nhà phải tấn công trước Việt Nam. Ở trận lượt đi gặp Việt Nam trên sân Thammasat, Thái Lan chơi cầm chừng, chỉ tấn công ở một số thời điểm. Trong trận gặp Malaysia, Thái Lan chùng xuống sau bàn dẫn trước, để rồi bị ngược dòng cay đắng.

"Thái Lan phải chuẩn bị tốt để tấn công ở trận tới", SMM Sport khẳng định. Sau 4 trận, Thái Lan ghi 6 bàn, nhiều hơn Việt Nam, nhưng thủng lưới 3 bàn, tất cả đều đến trong 2 trận gần nhất với UAE và Malaysia.

Sau sự cố bị phóng viên Malaysia quay lén buổi tập ở Kuala Lumpur, tuyển Thái Lan sẽ thuê riêng sân tập riêng để đảm bảo bí mật chiến thuật ở Hà Nội. Thông tin được tiết lộ bởi Siam Sport.