Quay lại Dân trí
Dân Sinh

HLV tuyển futsal Thái Lan: "Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, nhưng Thái Lan dũng cảm hơn"

Huấn luyện viên đội tuyển futsal Thái Lan, Carlos Cesar, thở phào nhẹ nhõm sau trận thắng Việt Nam 3 - 1 ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á. Ông thừa nhận ĐT Việt Nam rất mạnh nhưng các cầu thủ Thái Lan đã biết cách vượt qua khó khăn bằng sự dũng cảm và kiên định.

Báo Tiền phong đưa tin, trong trận đấu lúc 17h00 hôm qua (8/4), người ta thấy Carlos Cesar đứng ngồi không yên trước những pha hãm thành của ĐT Việt Nam, đặc biệt trong hiệp 1 khi đội bóng áo đỏ bỏ lỡ 3 tình huống rõ ràng để ghi bàn, trong đó có cú đá đập khung gỗ của Văn Hiếu.

Xét về số cơ hội, Thái Lan không nhiều hơn, nhưng họ có sự sắc bén ở những pha dứt điểm của mình. Và theo Carlos Cesar, như vậy là đủ để ông cùng học trò đạt được mục tiêu đề ra là tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup.

Nhưng nhà cầm quân này cũng phải thừa nhận ông đã trải qua những phút giây hú vía. "Mục tiêu chính là lọt vào VCK Asian Cup. Chúng tôi làm được với sự kiên định, quyết tâm và kiên nhẫn cao nhất", vị HLV này nói. "Trong trận đấu vừa qua, chúng tôi đã chơi theo kế hoạch đã định. Thực sự, Việt Nam là một đội rất mạnh, gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi.

Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là sự dũng cảm để đánh bại đối thủ. Và chúng tôi đã làm được. Tôi tự hào về mọi thành viên trong đội, cả cũ lẫn mới. Tôi rất vinh dự khi dẫn dắt tập thể này giành chức vô địch AFF futsal 2022. Đối với trận đấu cuối cùng với Indonesia, đó sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi tôn trọng đối thủ của mình".

Liên quan đến AFF futsal 2022, báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh cho hay, đội tuyển futsal Việt Nam đã có một trận bán kết thật hay. Họ khiến cả ban huấn luyện và cầu thủ chủ nhà nhiều lúc sợ sệt nhưng chỉ vài khoảnh khắc lóe sáng của cầu thủ Thái Lan đã buộc Việt Nam phải tranh hạng ba với Myanmar.