Quay lại Dân trí
Dân Sinh

HLV Zidane bất ngờ với sự yếu kém ở hàng công Real Madrid

Real Madrid đã khởi đầu Champions League 2019-2020 theo cách không thể tệ hại hơn khi gục ngã trước PSG với tỉ số 0-3 rạng sáng 19/9. Vì điều này, HLV Zidane bị chỉ trích dữ dội, đối diện nguy cơ mất chức

HLV Zidane bất ngờ với sự yếu kém ở hàng công Real Madrid - Ảnh 1.

Tân binh Eden Hazard mở nhạt trong màu áo mới - Real Madrid

Thống kê 90 phút trận đấu giữa chủ nhà PSG và Real Madrid với kết quả bất ngờ đối với các chân sút đắt giá nhất của "Kền kền trắng". Tỉ lệ kiểm soát bóng của hai đội ngang bằng nhau nhưng Real Madrid không có một cú sút nào đi trúng đích trong 10 lần dứt điểm.

HLV Zidane bất ngờ với sự yếu kém ở hàng công Real Madrid - Ảnh 2.

PSG thì khác, họ có tổng cộng 9 lần bắn phá và 5 trong số đó đi đúng mục tiêu vào khung thành đối phương. Điều đó cho thấy nhà đương kim vô địch Ligue 1 giành chiến thắng 3-0 trước thầy trò HLV Zidane ở lượt trận đầu tiên bảng A Champions League 2019-2020 rạng sáng 19-9 ngay trên sân nhà là hoàn toàn xứng đáng.

HLV Zidane bất ngờ với sự yếu kém ở hàng công Real Madrid - Ảnh 3.

HLV Zidane bất ngờ với sự yếu kém ở hàng công Real Madrid - Ảnh 4.

Điều đáng nói, khi PSG thiếu vắng bộ ba Neymar - Mbappe - Cavani trên hàng công trong cuộc chạm trán trên sân Công viên các Hoàng tử, thì đội bóng Hoàng gia sở hữu dàn khung chất lượng với những tân binh đắt giá. Thế nhưng Real Madrid vẫn không chiếm được thế thượng phong và bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành đối phương. HLV Zidane cũng bất ngờ trước tình cảnh đó và thảng thốt xác nhận các học trò của ông không biết chơi pressing, càng không biết cách dứt điểm.

HLV Zidane bất ngờ với sự yếu kém ở hàng công Real Madrid - Ảnh 5.

Chủ tịch Real Madrid Florentino Pérez cảm thấy "nóng mặt" vì màn trình diễn tệ hại của đội bóng

Chưa hết, người gieo sầu cho thầy trò HLV Zidane không ai khác chính là Di Maria, một cựu binh từng thăng hoa trong màu áo Real Madrid. Tiền vệ người Argentina lập cú đúp bàn thắng vào lưới đội bóng cũ rồi ăn mừng như thể vừa đánh bại "đại kình địch", khiến bao trái tim người hâm mộ của Los Blancos tan vỡ. "Tôi muốn cho họ thấy được đẳng cấp thực sự của tôi, họ phải trả giá vì những gì đã gây ra và đối xử với tôi!", Di Maria bộc bạch.

HLV Zidane bất ngờ với sự yếu kém ở hàng công Real Madrid - Ảnh 6.

Di Maria ăn mừng như thể vừa đánh bại "đại kình địch"

Trở lại Bernabeu và ngồi "ghế nóng" Real Madrid chưa lâu, từ hồi tháng 3/2019, nhưng chiến lược gia người Pháp liên tục hứng "gạch đá" bởi phong độ nghèo nàn, tệ hại do chính các học trò mình gây ra trong mùa giải mới. Thậm chí, người hâm mộ đội bóng Hoàng gia còn thẳng thừng lên tiếng đòi sa thải ông thầy từng giúp Real Madrid có 3 lần liên tiếp vô địch Champions League. Họ phủ nhận toàn bộ công lao của HLV Zidane và cho rằng siêu sao Ronaldo mới là người giúp Zidane có được danh tiếng trong cương vị huấn luyện viên như ngày hôm nay.

"Chiếc ghế" của HLV Zidane ở sân Bernabeu đang lung lay dữ dội sau khi cựu huyền thoại tuyển Pháp chi tiêu hàng trăm triệu bảng Anh cho việc mua sắm cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng vừa qua nhưng không mang lại hiệu quả. Ngược lại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ngày càng đánh mất hình ảnh của một “ông lớn” ở sân chơi đẳng cấp nhất châu lục khi thất bại nặng nề 0-3 trước PSG.

HLV Zidane bất ngờ với sự yếu kém ở hàng công Real Madrid - Ảnh 7.

Ghế HLV trưởng của Zidane đang lung lay dữ dội

Phát biểu sau trận đấu, HLV Zidane thừa nhận: “Chúng tôi đã thua kém đối thủ trên mọi phương diện, từ cách vận hành lối chơi tới sự cơ động của hàng tiền vệ. Và bất ngờ hơn khi hàng công Real Madrid có sự góp mặt của bộ ba Gareth Bale, Karim Benzema và Eden Hazard nhưng họ lại chẳng có một pha bóng nào ra hồn. Nhưng đây là lỗi của toàn đội, Real Madrid giành chiến thắng cùng nhau và cũng phải đón nhận những thất bại cùng nhau".