Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hộ chiếu quyền lực nhất thập niên 2010

Những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thập niên qua không đến từ các quốc gia châu Âu hay Bắc Mỹ.

Báo ĐSPL đưa tin, khép lại 1 thập kỷ nhiều biến động trong các quan hệ quốc tế nói chung và ngành du lịch nói riêng, mới đây, website tổng hợp dữ liệu hộ chiếu - Passport Index đã công bố danh sách những hộ chiếu tuyệt vời nhất trong thập niên vừa qua. Vị trí số 1 không thuộc về các cường quốc như Mỹ, Nhật hay Singapore mà thuộc về Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE.

Từ năm 2017-2019, công dân UAE đã được 111 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa - mức tăng trưởng “độ quyền lực” cao nhất trong danh sách. Đến thời điểm hiện tại, công dân UAE có thể sử dụng hộ chiếu để tới 179 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới mà không cần xin visa trước hoặc chỉ phải xin thị thực tại cửa khẩu (visa on arrival).

Hộ chiếu quyền lực nhất thập niên 2010 - Ảnh 1.

Hộ chiếu UAE. Ảnh: Alamy.

Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất UAE (United Arab Emirates) là một liên bang gồm bảy tiểu vương quốc gồm: Abu Dhabi, Ajmān, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah và Umm al – Quwain.

Về vị trí địa lý, UAE nằm trên bán đảo Ả Rập và giáp với vịnh Ba Tư. Biên giới đất liền giáp với Oman về phía đông và với Ả Rập Xê Út về phía nam. Ngoài ra, biên giới hàng hải giáp với Qatar về phía tây và với Iran về phía bắc.

UAE nổi tiếng thế giới với sự giàu có và thịnh vượng cùng những công trình khủng, độc và vô cùng đắt đỏ.

Phần lớn dân số UAE là người nhập cư và đạo Hồi chiếm 96% dân số. Nước này theo chế độ quân chủ lập hiến với cơ quan quyền lực cao nhất là Hội đồng tối cao 7 tiểu vương. Abu Dhabi là thành phố lớn nhất tại UAE và cũng là trung tâm kinh tế, chính trị lớn nhất nước.

Theo Vnexpress, hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 76/98 trong bảng xếp hạng. Bên cạnh đó báo cáo của Passport Index còn có top 10 hộ chiếu tăng trưởng mạnh nhất 2019, gồm UAE, Qatar, Rwanda, Ukraine, Macau, Indonesia, Cyprus, Brunei, Saint Kitts và Nevis, Saudi Arabia.

"Trái ngược với ý tưởng phổ biến về một thời kỳ đóng cửa biên giới và xây dựng những bức tường ngăn cách, thế giới đã rộng mở đáng kể trong thập niên vừa qua", trích báo cáo.