Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hộ dân tự nguyện phá dỡ công trình sai phạm trên đất nông nghiệp

Bằng các biện pháp tuyên truyền, vận động; Hộ gia đình ông Trần Công Vọng ở thôn Kìm xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã tự nguyện thóa dỡ 3 công trình xây dựng vi phạm trên đất trồng cây lâu năm.

Sáng ngày 8/8, ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình cho biết:  Liên quan đến các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp tại thôn Kìm mà trước đó báo chí đã phán ánh; sáng ngày 5/8/ 2022 hộ gia đình ông Trần Công Vọng đã tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm này.

Cụ thể, các công trình xây dựng vi phạm mà gia đình ông Trần Công Vọng đang tiến hành tháo dỡ là 3 căn nhà ở liền kề có tổng diện tích đất xây dựng vi phạm 134 m2, được xây dựng vào tháng 5, tháng 6 năm 2021 trên đất nông nghiệp trồng cây lâu năm.

Ngày 5/8/ 2022 hộ gia đình ông Trần Công Vọng đã tự nguyện tiến hành tháo dỡ 3 công trình xây dựng nhà ở vi phạm trên diện tích đất 134m2

Ngày 5/8/ 2022 hộ gia đình ông Trần Công Vọng đã tự nguyện tiến hành tháo dỡ 3 công trình xây dựng nhà ở vi phạm trên diện tích đất 134m2

Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc cho biết thêm: “Trước đó vào tháng 6 và tháng 7 năm 2022, báo chí có phản ánh về việc gia đình ông Trần Công Vọng ở thôn Kìm, xã Vũ Lạc xây dựng hàng chục căn nhà  biệt thự và Trường học trên đất nông nghiệp. Vào cuộc xác minh, bước đầu UBND xã Vũ Lạc xác định: gia đình ông Trần Công Vọng có xây dựng một vài công trình là nhà ở vi phạm trên đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm), cụ thể là xây 3 căn nhà liền kề, mỗi căn rộng khoảng 45 m2, cao 4 tầng trên đất trồng cây lâu năm – đây là đất xen kẹt giữa đất thổ cư với đất thổ cư, chứ không phải tất cả các công trình xây dựng (trường học, nhà ở liền kề) của gia đình ông Vọng xây dựng vi phạm như thông tin phản ánh. Các công trình ông Vọng xây dựng vi phạm ở thôn Kìm, trước đó UBND xã đã biết, đã đến kiểm tra và nhiều lần lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhưng ông Vọng chưa hợp tác. Sau khi báo chí phán ánh, UBND thành phố Thái Bình đã chỉ đạo UBND xã Vũ Lạc xử lý nghiêm việc vi phạm đất đai tại thôn Kìm. UBND xã Vũ Lạc đã tuyên truyền, vận động hộ gia đình ông Vọng tự nguyện tháo dỡ. Đến ngày 27/7/2022 ông Trần Công Vọng đã có đơn gửi UBND xã xin tự nguyện tháo dỡ 3 căn nhà vi phạm đó trong vòng từ 50 – 60 ngày, kể từ ngày 5/8/2022.  Để công việc tháo, dỡ được đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động, UBND xã Vũ Lạc đã cử cán bộ theo dõi và giám sát…”