Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hồ Kẻ Gỗ vẫn xả tràn, nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn bị cô lập trong biển nước

(Dân sinh) - Ngày 21/10, mặc dù thời tiết đã giảm mưa, song do hồ Kẻ Gỗ vẫn xả lũ với lưu lượng trên 500m3/s khiến cho khu vực Bắc huyện Cẩm Xuyên, Nam huyện Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh bị ngập lụt.

Hồ Kẻ Gỗ vẫn xả tràn, nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn bị cô lập trong biển nước - Ảnh 1.

Chợ Hà Tĩnh đang chìm trong biển nước

Đỉnh lịch sử tại các vùng Bắc huyện Cẩm Xuyên, Nam huyện Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh xuất hiện từ khoảng 18 giờ ngày 19/10 đến 18 giờ ngày 20/10, sau đó có dấu hiệu giảm xuống không đáng kể. Một số nơi như như các xã Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Mỹ, Cẩm Vịnh, Cẩm Bình, Cẩm Yên... huyện Cẩm Xuyên, Tân Lâm Hương, Nam Điền, Thạch Đài, Tượng Sơn, Thạch Văn, Thạnh Trị, Thạch Hội... huyện Thạch Hà và các phường xã: Nam Hà, Hà Huy Tập, Văn Yên, Thạch Bình, Đại Nài, Thạch Môn, Thạch Đồng, Thạch Hạ... TP Hà Tĩnh vẫn bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Hồ Kẻ Gỗ vẫn xả tràn, nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn bị cô lập trong biển nước - Ảnh 2.

Người dân tranh thủ nước lũ giảm ra chợ để dọn hàng

Riêng tại TP. Hà Tĩnh được coi là nơi thiệt hại nhiều nhất đã xác định được 1 người chết tại phường Thạch Linh, 62 thôn xóm khối phố bị ngập nặng, 2.300 hộ với 4.950 người bị ảnh hưởng trực tiếp; 26.2 ha rau vụ đông bị ngập úng, 235 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Ông Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh chi biết: Mặc dù hiện nay mưa đã giảm hẳn, nhưng hồ Kẻ Gỗ vẫn tiếp tục xả lũ với lưu lượng 500m3/s nên lũ ở TP. Hà Tĩnh xuống chậm.

Trước khi trận lũ xảy ra, UBND TP. Hà Tĩnh đã chủ động di dời sơ tán 703 hộ dân, nhưng thực tế do lũ lên quá nhanh, nhiều hộ gia đình đã chủ động sơ tán đến nơi an toàn nên chưa thể thống kê được số lượng cụ thể.

Trong đợt lũ này, tính đến 6 giờ đến sáng 21/10, lực lượng cứu hộ, cứu trợ của TP. Hà Tĩnh đã huy động 13 xuồng máy, 34 xe tải gầm cao, cấp cho dân 3 thuyền nhỏ, 3 bè; hỗ trợ 3.800 thùng mỳ tôm, 860 thùng nước, 17 thùng lương khô.

Hiện TP. Hà Tĩnh đang huy động tối đa lực lượng ứng cứu tại những vùng đang ngập sâu, đồng thời khôi phục điện, nước, dần dần ổ định đời sống dân sinh cho bà con nhân dân.