Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho 113 em thiếu nhi mồ côi do dịch Covid-19

Sáng 15/1, tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Hội đồng Đội Trung ương và Công ty cổ phần Sữa quốc tế (IDP) phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình “LofBus - Chuyến xe yêu thương” gặp mặt các em thiếu nhi nhận bảo trợ chương trình “Cùng Lof Kun nối vòng tay thương” năm 2023.

 Trung ương Đoàn và các đơn vị đồng hành đang thực hiện chương trình bảo trợ đến năm 18 tuổi cho 1.748 em mồ côi do đại dịch Covid-19 tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Hội đồng Đội Trung ương, Công ty cổ phần Sữa Quốc tế (IDP), Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã triển khai 4 đợt hỗ trợ, bảo trợ 816 em mồ côi với mức 2 triệu đồng/em/tháng cho đến năm các em 18 tuổi. Tổng số tiền bảo trợ gần 20 tỷ đồng/năm. 

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn (trái) nhận bảng trao bảo trợ năm 2023.

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn (trái) nhận bảng trao bảo trợ năm 2023.

Riêng tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Trung ương Đoàn trao bảng bảo trợ dài hạn năm 2023 cho Tỉnh đoàn tiếp nhận. Theo đó, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Công ty cổ phần Sữa Quốc tế hỗ trợ 113 em thiếu nhi mồ côi do dịch bệnh Covid-19. Mỗi em sẽ được nhận 2 triệu đồng/tháng; tổng số tiền được trao năm 2023 là 2.712.000.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao quà tặng các em thiếu nhi.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao quà tặng các em thiếu nhi.

Bên cạnh sự bảo trợ về vật chất, các em được nhận bảo trợ còn được hỗ trợ các khóa học trực tuyến về giáo dục kỹ năng, ngoại ngữ để phát triển năng lực bản thân; được tham gia các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động thể chất do Hội đồng Đội Trung ương và thương hiệu Kun - Công ty cổ phần sữa Quốc tế (IDP) phối hợp tổ chức. Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cũng đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp phân công các thầy cô giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại trường mà các em theo học và các anh chị đoàn viên tại địa phương thường xuyên quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các em trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày.

Các em tham gia gói bánh chưng và các hoạt động thể chất tại chương trình.

Các em tham gia gói bánh chưng và các hoạt động thể chất tại chương trình.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao nhiều phần quà tặng các em thiếu nhi, gồm: Gói bảo trợ năm 2023 trị giá 24 triệu đồng, 1 suất quà tết, 1 thùng sữa, 1 bộ sách, 500.000 đồng tiền mặt, bánh chưng, bánh tét và cặp sách do Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng.