Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù, giai đoạn 2021 - 2025.

Hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: CATTH

Theo kế hoạch, đối tượng áp dụng là các phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù; trước khi được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các cơ sở giam giữ phạm nhân (gọi chung là phạm nhân). Người được đặc xá, được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người chấp hành xong án phạt tù; chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Các đối tượng nêu trên đã trở về cộng đồng đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt 100% phạm nhân tại Trại giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an thành phố Huế, các huyện và thị xã trước 2 tháng khi hết thời gian chấp hành xong án phạt tù hoặc sau khi có kết quả thẩm định nhất trí đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện của cơ quan có thẩm quyền và người đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh được tư vấn về lao động, việc làm, sử dụng các ngành nghề đã được học sau khi chấp hành xong án phạt tù

Thừa Thiên Huế cũng phấn đấu hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho khoảng 50% số người chấp hành xong hình phạt tù; 100% số người chấp hành xong hình phạt tù được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; 50% số người chấp hành xong hình phạt tù có việc làm ổn định; 50% số người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn tạo việc làm.

Các xã, phường, thị trấn có người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú xây dựng các mô hình về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả.