Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua những ngày gian khó vì đại dịch Covid-19

(Dân sinh) - Đón nhận “Túi An sinh Công đoàn”, nhiều người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và cho biết những món quà này giúp họ có thêm động lực để vượt qua khó khăn vì dịch bệnh.

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua những ngày gian khó vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

“Túi An sinh Công đoàn” giúp NLĐ vượt qua đại dịch Covid-19.

Trên 3.950 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động

 Vừa qua, tại Hội nghị lần thứ 22 khóa XII Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 (kể từ ngày 27/4) diễn biến phức tạp, đã trực tiếp xâm nhập công nhân (CN), nhất là một số KCN, ảnh hưởng nặng đến kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN), việc làm, đời sống, thu nhập, an toàn, sức khỏe của người lao động (NLĐ).

Báo cáo của các cấp Công đoàn (CĐ) cho biết, tính đến ngày 1/9, đã có 39.361 ca nhiễm là công nhân, viên chức, lao động tại địa bàn 51 tỉnh, thành phố, trong đó có 104 CN tử vong; gần 2 triệu CN phải nghỉ việc, giãn việc, nghỉ luân phiên, mất việc làm do DN tạm dừng hoạt động hoặc do NLĐ bị cách ly, điều trị bệnh, ở trong khu vực phong tỏa. Con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đến nay, các cấp CĐ cả nước đã nỗ lực phối hợp cùng các cơ quan chức năng phòng, chống dịch, duy trì, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Để kịp thời chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ NLĐ khỏi những tác động của dịch Covid-19, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ và chỉ đạo các cấp CĐ tích cực vào cuộc để động viên, thăm hỏi và tặng quà cho CN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là CN khó khăn do mất, giảm việc làm, nghỉ việc luân phiên, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 23/8, CĐ các cấp đã chi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, NLĐ từ nguồn tài chính CĐ và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền hơn 3.950 tỷ đồng.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ kịp thời đối với đoàn viên, NLĐ, các cấp CĐ trong cả nước đã có nhiều hoạt động nổi bật, sáng tạo, bám sát tình hình thực tiễn công tác phòng chống dịch ở địa bàn để chăm lo cho đoàn viên và NLĐ. Tiêu biểu như các mô hình: "Siêu thị 0 đồng", "Xe buýt 0 đồng", "ATM gạo miễn phí", gói hỗ trợ dinh dưỡng, túi an sinh Công doàn… Ngoài ra, các cấp CĐ còn vận động các chủ nhà trọ, các DN miễn, giảm tiền thuê phòng và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho CN tại khu nhà trọ bị phong tỏa, cách ly.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ủng hộ Chương trình "Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam" thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 50 tỷ đồng. Số tiền chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ tại Công đoàn cơ sở, theo báo cáo nhanh của các Công đoàn cơ sở, đến nay là 1.396,223 tỷ đồng.

 Đoàn viên, NLĐ phấn khởi đón nhận "Túi an sinh Công đoàn"

 Đón nhận "Túi An sinh Công đoàn", từ lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội, nhiều NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và cho biết những món quà này giúp họ có thêm động lực để vượt qua đại dịch Covid-19.

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua những ngày gian khó vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao "Túi An sinh công đoàn" cho người lao động.

Lâm vào cảnh khó khăn vì dịch Covid-19, chị Lê Thúy Hồng, quê Nam Định, nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe Amadora (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, khi dịch Covid-19 bùng phát, do thuộc ngành kinh doanh không thiết yếu nên từ nhiều tháng nay, Công ty Amadora phải tạm dừng hoạt động để bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch. Đã nhiều tháng nay, chị Hồng không có khoản thu nhập nào.

"Vợ chồng tôi hiện thất nghiệp trong khi phải ở trọ. Do không có thu nhập nên mọi chi phí ăn ở, sinh hoạt của gia đình đều trông vào khoản tiền tích lũy. Nếu dịch tiếp tục kéo dài thì hai vợ chồng không biết bám víu vào đâu",  chị Hồng lo lắng. Quà tặng của Công đoàn đến với đoàn viên thật đúng lúc. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đây là những mặt hàng thiết yếu mà chúng tôi đang cần, nhờ vậy bớt đi được một phần chi tiêu. Giữa thời điểm khó khăn này, tiết kiệm được đồng nào quý đồng đó", chị Hồng bày tỏ.

Chị Đặng Thị Chiên, công nhân sản xuất Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xúc động cảm ơn LĐLĐ thành phố và Công đoàn Công Thương Hà Nội đã quan tâm, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ kịp thời trong lúc khó khăn và cho rằng, NLĐ trong giai đoạn này hết sức khó khăn, nên phần quà của tổ chức Công đoàn Thủ đô không chỉ có giá trị về vật chất mà thực sự là nguồn động viên tinh thần rất lớn.

Anh Trần Văn Tuyên, thợ sơn Công ty TOYOTA Thanh Xuân (Hà Nội) không giấu được xúc động cho biết: Quê ngay Văn Lâm (Hưng Yên) nhưng anh không về nhà kịp khi có lệnh giãn cách. Từ khi công ty cho nghỉ để thực hiện phòng, chống dịch bệnh, anh Tuyên phải đến ở trọ chung với 1 người bạn. Tiền phòng trọ chia đôi, mỗi người hơn 1 triệu đồng, ăn thì tiện ai người nấy mua.

Nhận "Túi An sinh Công đoàn" do chính tay lãnh đạo Công đoàn thành phố trao, anh Tuyên chia sẻ: "Tôi chỉ mong dịch bệnh qua mau để được về thăm bố mẹ, chứ giờ nhớ nhà quá rồi. Hiện công việc không có nên không có thu nhập. Nhận quà của Công đoàn, với tôi, như một lời động viên quý báu".

HÒA THANH
Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ