Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hoa hậu Khánh Vân tiết lộ từng là nạn nhân bất thành của nạn xâm hại tình dục khi đi quay phim

Hoa hậu Khánh Vân kể từng là nạn nhân bất thành của nạn quấy rối tình dục và đó là lý do người đẹp quyết định lựa chọn đồng hành với những trẻ em bị xâm hại tình dục.

Hoa hậu Khánh Vân lựa chọn đồng hành với những trẻ em bị xâm hại tình dục - Ảnh 1.

Hoa hậu Khánh Vân (Ảnh: Zing.vn)

Từ sau khi đăng quang, Hoa hậu Khánh Vân luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội ở nhiều địa phương. Chia sẻ trên báo Thanh niên, người đẹp cho biết, ở mỗi chuyến đi, ngoài việc trao quà tặng, cô còn đặc biệt ghi nhớ từng câu chuyện, từng nhân vật mà cô gặp gỡ và trò chuyện. Trong đó, cô dành sự quan tâm lớn đến đối tượng trẻ em gái và luôn mong muốn được làm điều gì đó giúp trẻ em gái có cuộc sống tốt hơn. Đó cũng chính là lý do mà Hoa hậu Khánh Vân bàn bạc với ê-kíp thực hiện dự án cộng đồng liên quan đến các trẻ em gái với những hành động thiết thực, cụ thể.

Giới thiệu về dự án nhân ái của mình, Hoa hậu Khánh Vân nhắc đến cụm từ "trái tim yêu thương". Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ, trong đêm chung kết, cô cũng đã chuẩn bị phần trả lời câu hỏi ứng xử "nói những điều mà người khác muốn nghe", tuy nhiên cuối cùng cô quyết định "muốn nói sự thật".

Hoa hậu Khánh Vân lựa chọn đồng hành với những trẻ em bị xâm hại tình dục - Ảnh 2.

Hoa hậu Khánh Vân được yêu mến không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi những hoạt động thiện nguyện. (Ảnh: Zing.vn)

Ngay khoảnh khắc đó, cô nghĩ đến mọi người, những người đã đồng hành cùng cô trong suốt cuộc thi nên đã trả lời: "Em chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương cả. Em muốn mang trái tim yêu thương của em, muốn gửi tình cảm của em đến ban giám khảo, tất cả những người xung quanh vì em muốn lan tỏa tình yêu thương này".

Trong đoạn video giới thiệu về dự án, Khánh Vân đã lần đầu chia sẻ câu chuyện của riêng mình, khi từng là nạn nhân bất thành của nạn quấy rối tình dục trong một lần cô đang đi quay ở Phan Thiết.

Tuy nhiên, Khánh Vân kể cô vượt qua nỗi sợ đó bằng cách tự bảo vệ bản thân mình và đi học boxing, học Muay Thái.

"Vân có rất nhiều tình cảm khi nhắc đến người thân, những người yêu thương, nhưng với vấn đề xã hội, Vân rất phẫn nộ, đặc biệt là vấn đề đối với phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế", cô thẳng thắn.

Được biết, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 thực hiện dự án cộng đồng liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em gái vị thành niên. Cụ thể, Hoa hậu Khánh Vân sẽ đồng hành cùng ngôi nhà OBV - Nhịp cầu hạnh phúc, là tổ chức giải cứu, nuôi dưỡng và hỗ trợ xây dựng tương lai cho những trẻ đã bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, khai thác tình dục trẻ em tại Việt Nam.

Theo báo điện tử Zing.vn, Khánh Vân tên đầy đủ là Nguyễn Trần Khánh Vân, cô đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019. Sau khi chinh phục ngôi hậu, cô được đánh giá ngày càng xinh đẹp, gợi cảm. Cô được yêu mến không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi những hoạt động thiện nguyện.

Ngoài phong cách thời trang quyến rũ và tinh tế, ngoài đời thường, Khánh Vân thích phong cách đơn giản trong những bộ đồ như áo phông, sơ mi, quần jeans...