Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hoa Kỳ - Việt Nam ký bản ghi nhớ hợp tác về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường

Ngày 28/1, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Tài nguyên và Môi trường ký bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong việc giải quyết những thách thức biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tại Việt Nam Ann Marie Yastishock và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đại diện hai cơ quan ký bản ghi nhớ tại buổi lễ được tổ chức tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ)

Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ)

Phát biểu tại lễ ký, Giám đốc USAID Việt Nam Yastishock nhấn mạnh: "Các cuộc họp mới đây trong khuôn khổ Hội nghị COP26 tại Glasgow có mục tiêu thúc đẩy sự hợp tác của nhân loại về biến đổi khí hậu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chung tay hành động nhằm gìn giữ và bảo vệ môi trường và hành tinh của chúng ta. USAID hoan nghênh những cam kết của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại COP26 và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đạt được những mục tiêu quan trọng này. Bản ghi nhớ ngày hôm nay sẽ tạo thuận lợi cho sự phối hợp hiệu quả giữa USAID và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, đồng thời đưa chúng ta tiến thêm một bước nữa trong công tác nâng cao nhận thức và tạo ra thay đổi về môi trường cho người dân và nền kinh tế Việt Nam."

Với đường bờ biển dài và mật độ dân cư sinh sống ven biển cao, Việt Nam được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm 5 quốc gia có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Thêm vào đó, phần lớn dân số và tài sản kinh tế của đất nước nằm ở các vùng đất trũng và đồng bằng ven biển, nơi thường xuyên phải hứng chịu các trận bão, lũ lụt, hạn hán và sạt lở đất. Việt Nam cũng đối mặt với một loạt thách thức về ô nhiễm môi trường chủ yếu liên quan tới các hoạt động nông nghiệp, giao thông vận tải và công nghiệp.

Hợp tác của USAID và Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung vào công tác quản lý chất lượng không khí; quản lý tổng hợp tài nguyên nước và an ninh nguồn nước; bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học; quản lý và tái chế chất thải rắn và rác thải nhựa đại dương và giảm phát thải gây biến đổi khí hậu.

Trong 5 năm qua, USAID đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy sự chung tay hành động của các chủ thể địa phương, bao gồm các cơ quan của Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và người dân nhằm nâng cao nhận thức về nguyên nhân và tác động của các thách thức ô nhiễm môi trường, đồng thời nâng cao kiến thức về các chiến lược hiệu quả về giảm thiểu ô nhiễm môi trường.