Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hoàn thành nhiệm vụ, các y bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh rời Đà Nẵng

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cơ bản giúp Đà Nẵng khống chế sự lây lan của dịch Covid-19, đoàn bác sĩ của TP. Hồ Chí Minh đã lên đường về quê.

Đoàn bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh chi viện rời Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng tặng hoa cảm ơn các bác sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh đã giúp địa phương khống chế dịch bệnh. Nguồn: Zing.vn

Tờ Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 6/9, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cùng lãnh đạo Sở Y tế đến gặp mặt, tri ân và chia tay 8 y tá, bác sĩ TP.HCM. Đây là những người được ngành y tế TP.HCM cử ra chi viện, hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch Covid-19.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Chinh đánh giá cao sự giúp đỡ của các y tá, bác sĩ đến từ các địa phương, trong đó có TP.HCM.

"Chúng tôi chân thành cám ơn các y tá, bác sĩ đã giúp đỡ tích cực cho Đà Nẵng hơn một tháng qua", ông Chinh nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, đến thời điểm này có thể khẳng định rằng với sự chung tay, góp sức của Trung ương, Bộ Y tế, các tỉnh thành bạn, các bệnh viện và người dân trên cả nước, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Đà Nẵng đã được kiểm soát, thông tin trên tờ Dân trí.

Lãnh đạo và nhân dân TP Đà Nẵng trân trọng ghi nhận và rất biết ơn sự đóng góp của các cấp, các địa phương và các y bác sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Phú Quốc (Trưởng đoàn y, bác sĩ TPHCM) chia sẻ: "Khi nhận được nhiệm vụ ra hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch, hành trang của chúng tôi chỉ có đôi bàn tay và khối óc để chia lửa với lực lượng y tế Đà Nẵng. Đến thời điểm hiện tại dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, chúng tôi rất vui mừng vì điều này. Đây là thành quả xứng đáng cho nhân dân TP Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Tôi hy vọng Đà Nẵng hết dịch trong thời gian sớm nhất".