Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Học sinh Cần Thơ, Đồng Tháp được nghỉ bao nhiêu ngày trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020?

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh Cần Thơ sẽ kéo dài 14 ngày, học sinh Đồng Tháp nghỉ 10 ngày.

Học sinh Cần Thơ nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày

Sở Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) Tp Cần Thơ đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh các cấp trên địa bàn.

Theo đó, học sinh các cấp tại TP Cần Thơ nghỉ Tết từ ngày 20/1 đến hết ngày 2/2 (tức 26 tháng Chạp đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý). Tổng cộng, học sinh được nghỉ 14 ngày.

Học sinh Cần Thơ, Đồng Tháp được nghỉ bao nhiêu ngày trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ? - Ảnh 1.

Học sinh tiểu học tại Cần Thơ.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2020, công chức (kể cả công chức các trường, trung tâm), viên chức các phòng của Sở, Phòng GD-ĐT, người lao động nghỉ liền 7 ngày, từ ngày 23/1 đến hết ngày 29/1 (từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Do ngày 25/1 và ngày 26/1 (tức ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán) trùng vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức các phòng của Sở, Phòng GD-ĐT sẽ nghỉ bù vào ngày 28/1 và ngày 29/1 (tức mùng 4 và mùng 5 Tết Nguyên đán).

Sở GD-ĐT yêu cầu công chức, viên chức, người lao động trong ngành phối hợp với đoàn thể địa phương vận động phụ huynh quản lý kịp thời, ngăn chặn con em để không bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội và các hoạt động vui chơi không lành mạnh.

Đồng thời, nghiêm cấm công chức, viên chức, người lao động, học sinh tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo và các vật liệu nổ.

Học sinh Đồng Tháp được nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 10 ngày.

Cụ thể, thời gian nghỉ từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). Ngày 30/01/2020 (mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý) đi học lại bình thường.

Công chức, viên chức, người lao động công tác tại Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố nghỉ theo quy định của Chính phủ.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở GD&ĐT tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố thực hiện chương trình dạy học theo đúng khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020. Chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức giữ trẻ trong những ngày trước Tết, trên cơ sở đồng thuận của phụ huynh học sinh.