Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Học sinh ở Sơn La nghỉ thêm 2 tuần sau một ngày đi học

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19.

Học sinh ở Sơn La nghỉ thêm 2 tuần sau một ngày đi học
 - Ảnh 1.

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19.

Vov.vn cho hay, ngày 2/3, toàn bộ học sinh khối Trung học phổ thông và học sinh giáo dục thường  xuyên, sinh viên các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đi học trở lại sau 1 tháng nghỉ học để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này, tối 2/3, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định cho toàn bộ học sinh các khối nghỉ học thêm 2 tuần nữa.

Quyết định này được đưa ra bởi ngay trong ngày đầu tiên học sinh khối Trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đi học trở lại ngày 2/3 có 5 lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La có biểu hiện viêm đường hô hấp (ho, không sốt).

Sau khi nắm bắt tình hình; trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp tại nhiều quốc gia trên thế giới, tối ngày 2/3, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 540, nêu rõ: "Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, Thành phố Sơn La thông báo đến các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 17/3/2020".

Đối với lưu học sinh Lào đã quay trở lại trường học tập, yêu cầu các Trường Cao đẳng, Đại học đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện một số nội dung sau: Tăng cường giám sát y tế (đo thân nhiệt, khai thác tiền sử dịch tễ...), quản lý chặt chẽ các lưu học sinh trong vòng 14 ngày, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, hạn chế tối đa việc ra ngoài khu ký túc xã.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, hiện nay, tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, Trường Cao đẳng Sơn La có tổng số 280/675 lưu học sinh Lào nhập học. Trong đó, có 5 em tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La có biểu hiện viêm đường hô hấp (ho, không sốt), 5 trường hợp lưu học sinh Lào nhập cảnh qua cửa khẩu Chiềng Khương (xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) có triệu chứng sốt, lực lượng chức năng đã đề nghị quay về nước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và nguy cơ các ca bệnh xâm nhập vào Việt Nam qua đường biên giới với Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, tỉnh Sơn La tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 17/3.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các tỉnh, thành xem xét cho học sinh đi học trở lại vào ngày 2/3 nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bùng phát ở Hàn Quốc và phát sinh ở một số quốc gia, việc kiểm soát, cách ly người đã đi qua vùng dịch trở về Việt Nam khó khăn hơn nên ngày 27/2, Bộ có văn bản đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành cho học sinh mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở nghỉ học thêm 1-2 tuần để phòng dịch, Tuoitre.vn thông tin.