Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Học sinh vùng cao ở Kon Tum thích thú bay khinh khí cầu cùng anh hùng Phạm Tuân

Học sinh ở huyện vùng cao Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) phấn khích khi được bay khinh khí cầu cùng Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân.

Ngày 6/2, UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức khai mạc lễ hội bay khinh khí cầu. 

Lễ hội bay khinh khí cầu được tổ chức tại quảng trường trung tâm huyện Tu Mơ Rông với sự tham gia của 30 quả khinh khí cầu.

Khinh khí cầu bay rợp trời tại huyện Tu Mơ Rông.

Khinh khí cầu bay rợp trời tại huyện Tu Mơ Rông.

Đáng chú ý, tại lễ hội có sự tham gia của Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân - người đầu tiên ở Việt Nam bay vào vũ trụ. Các em học sinh giỏi, xuất sắc của huyện Tu Mơ Rông đã có dịp được bay khinh khí cầu cùng với người anh hùng này.

Em A Bliem, học sinh lớp 12 trường THPT Dân tộc Nội trú huyện Tu Mơ Rông chia sẻ: "Đọc sách vở và nghe thầy cô giáo giảng từ lâu, em đã biết qua về bác Phạm Tuân. Ngày hôm nay, khi được bay khinh khí cầu cùng bác Tuân, em cảm thấy rất vui, tự hào. Bản thân em sẽ cố gắng học tập thật tốt và trở thành người có ích cho xã hội".

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân bay khinh khí cầu cùng các em học sinh tại huyện Tu Mơ Rông.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân bay khinh khí cầu cùng các em học sinh tại huyện Tu Mơ Rông.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, thể theo nguyện vọng của những em học sinh có thành tích xuất sắc, huyện đã "tặng thưởng" bằng việc tổ chức cho các em bay khinh khí cầu trên miền quốc bảo với anh hùng Phạm Tuân. Các em học sinh vô cùng phấn phích, sung sướng vì mơ ước bay vào không gian với thần tượng anh hùng Phạm Tuân đã thành hiện thực.

"Huyện kỳ vọng màn bay khinh khí cầu với anh Hùng Phạm Tuân sẽ "tiếp lửa" cho các em học sinh. Từ đó, các em sẽ phấn đấu học tập để gặt hái thành công, làm những điều có ích để cống hiến cho tổ quốc như những người đi trước", ông Mạnh chia sẻ.