Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Tp Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội lần thứ II

(Dân sinh) - Ngày 7/11, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM tổ chức đại hội đại biểu lần II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã tiến hành tổng kết những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, bầu ban chấp hành và đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Tp Hồ Chí Minh hiện có 15 chi hội trực thuộc với 365 hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã có sự kết nối và đẩy mạnh chương trình hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội liên quan đến trẻ em. Qua đó đã góp phần tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố cũng như nhiều địa phương khác.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Tp Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội lần thứ II - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự đại hội chụp hình lưu niệm

Trong 5 năm qua, công tác củng cố, phát triển tổ chức Hội, vận động chính sách, giám sát và hoạt động truyền thông luôn được chú trọng, đổi mới về phương pháp, nội dung, hình thức tổ chức. Hội cũng phối hợp cùng Đoàn thanh niên lắng nghe tiếng nói trẻ em, tập hợp ý kiến trẻ em, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học; tổ chức tư vấn pháp lý miễn phí, can thiệp hỗ trợ cho các trường hợp trẻ em bị vi phạm quyền, bị bạo hành, bị xâm hại được kịp thời và hiệu quả.

Các chi hội cũng đã tổ chức hơn 60 mô hình phiên tòa giả định, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện hàng trăm cuộc tuyên truyền về quyền trẻ em, xây dựng đường dây nóng, mô hình tư vấn pháp lý miễn phí và can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ quyền trẻ em.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Tp Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội lần thứ II - Ảnh 2.

Hội đã liên kết với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, ngành giáo dục tổ chức được 181 cuộc tuyên truyền về quyền trẻ em, phòng chống xâm hại và bạo hành trẻ em tại địa bàn dân cư, khu nhà trọ, trường học cho trên 25 ngàn người. Các chi hội trực thuộc cũng đã chủ động vận động nguồn lực để chăm lo cho trẻ em. Trong đó Chi hội Thiện nguyện đã vận động được gần 2,4 tỷ đồng, chăm lo cho trên 5 ngàn trẻ em, xây tặng 2 cầu dân sinh, 2 căn nhà tình thương cho người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Hội cũng đã trao tặng hàng ngàn học bổng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà cho hàng chục ngàn trẻ em nghèo, vùng bão lũ; tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, xây dựng cầu dân sinh, mái ấm tình thương… Đặc biệt, đã trực tiếp nhận gần 600 vụ việc liên quan đến trẻ em; can thiệp xử lý hơn 170 trường hợp bạo hành, xâm hại trẻ em, thay đổi quyền nuôi con, nhận con nuôi, tư vấn khai sinh.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Tp Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội lần thứ II - Ảnh 3.

Tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 27 thành viên, bà Mai Thị Ngọc Mai tái đắc cử Chủ tịch Hội. Các đại biểu đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới là tăng cường các hoạt động tập huấn, truyền thông mang tính sáng tạo, nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền trẻ em; đẩy mạnh phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa, can thiệp và trợ giúp trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bạo lực, bị vi phạm các quyền cơ bản ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hội viên, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động; tăng cường hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin; vận động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng chính sách để hỗ trợ chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em. Ngoài ra cần phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên, thực hiện hiệu quả việc giám sát thực hiện quyền trẻ em; cung cấp các mô hình dịch vụ tư vấn bảo vệ quyền trẻ em, mô hình kết nối bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng.