Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội CCB BSR gặp mặt truyền thống nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty cổ phân Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021).

Đồng chí Khương Lê Thành - Phó Bí thư Đảng ủy,Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội CCB BSR phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Khương Lê Thành - Phó Bí thư Đảng ủy,Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội CCB BSR phát biểu tại buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn.

Điểm cầu NMLD Dung Quất có đồng chí Khương Lê Thành - Phó Bí thư Đảng ủy,Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội CCB BSR; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy BSR; cùng toàn thể Ban chấp hành và thành viên Hội CCB BSR.

Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trên diện rộng trong cả nước và diễn biến hết sức phức tạp; tuy nhiên cán bộ, hội viên Hội CCB BSR luôn vững vàng tư tưởng, phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, đoàn kết, chủ động, sáng tạo.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn – Phó Trưởng ban Quản lý dự án NCMR NMLD Dung Quất đề xuất các nhóm vấn đề nhằm thúc đẩy hoạt động công tác Hội CCB BSR

Đồng chí Đặng Hồng Sơn – Phó Trưởng ban Quản lý dự án NCMR NMLD Dung Quất đề xuất các nhóm vấn đề nhằm thúc đẩy hoạt động công tác Hội CCB BSR

Hội tham gia công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường cho nhà máy, thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể của các xã Bình Trị, xã Bình Thuận và xã Bình Hải, huyện Bình Sơn để tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia bảo vệ công trình Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đặc biệt các hạng mục công trình như khu vực cảng nhập dầu thô, cảng xuất sản phẩm của Nhà máy và tuyến ống dẫn sản phẩm, khu vực bể chứa sản phẩm.

Các hội viên cũng chính là cán bộ, NLĐ Công ty năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đảm bảo “Sản xuất an toàn – Kinh doanh hiệu quả - Công nghệ hiện đại – Nhân sự chuyên nghiệp – Sản phẩm chất lượng – Phát triển bền vững – Môi trường thân thiện – Hợp tác uy tín – Cơ hội rộng mở - Ứng xử văn hóa” góp phần vào sự thành công chung của Công ty.

Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tập đoàn ghi nhận những đóng góp lớn lao của Hội CCB BSR

Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tập đoàn ghi nhận những đóng góp lớn lao của Hội CCB BSR

Đặc biệt, hội viên Hội CCB BSR đã tham gia các hoạt động đẩy mạnh tái tạo văn hóa Petrovietnam với Phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” gắn với với Hệ giá trị cốt lõi, Văn hóa doanh nghiệp BSR và chương trình “7 thói quen hiệu quả”. Khi BSR triển khai công tác “3 tại chỗ” đảm bảo công tác vận hành Nhà máy ổn định, an toàn trước diễn biến tình hình dịch Covid; 97% cán bộ, hội viên CCB đã xung kích đi đầu đăng ký làm việc và hỗ trợ công tác “3 tại chỗ”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội CCB BSR nhấn mạnh: Năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng biến động của biến động thị trường và đại dịch Covid-19, nhưng Công ty BSR đã hoàn thành và vượt tất cả các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các hội viên Hội CCB BSR đã tham gia vận hành NMLD Dung Quất luôn sản xuất an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả.

Hội viên đã tích cực tham gia các hoạt động chung của Công ty và Tập đoàn như góp ý các nội dung sửa đổi luật Dầu khí, đẩy mạnh tái tạo văn hóa doanh nghiệp tại BSR; tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Dầu khí Việt Nam…

Đồng chí Đặng Hồng Sơn – nguyên Chủ tịch Hội CCB BSR, Phó Trưởng ban Quản lý dự án NCMR NMLD Dung Quất đề xuất các nhóm vấn đề nhằm thúc đẩy hoạt động công tác Hội CCB BSR: Năm 2022 là năm sẽ có 2 tổ chức chính trị là CCB và Đoàn Thanh niên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới; vì vậy 2 tổ chức chính trị cùng với Công đoàn BSR nên chăng nhìn lại sự phối hợp và có chương trình hành động cụ thể cho giai đoạn 5 năm tới. Hội CCB BSR xây dựng chương trình và đăng ký một phần việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp; nhận một phần việc An sinh xã hội; nhận một phần việc chuyên môn trong sản xuất kinh doanh. Hội CCB BSR đẩy mạnh mảng tuyên truyền và sơ kết phối hợp CCB với địa phương 3 xã xung quanh NMLD Dung Quất.

Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tập đoàn ghi nhận những đóng góp lớn lao của Hội CCB BSR trong những thành công của Công ty. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh năm 2022, thách thức, gian nan còn nhiều; biến động thị trường còn lớn nên các hội viên CCB BSR phải là điểm tựa, là nguồn khơi tinh thần cho thế hệ trẻ; là bản lĩnh Petrovietnam; là văn hóa người Dầu khí… cùng NLĐ BSR đạt các mục tiêu thắng lợi mới.

Nhân dịp này, Hội CCB đã dâng hương, hoa tại Khu sinh hoạt tâm linh đồi Cây Sấu.