Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội chợ du lịch quốc tế lần đầu ở Cần Thơ có gì đặc sắc

(Dân sinh) - Diễn ra từ ngày 29/11-1/12, Hội chợ du lịch quốc tế Cần Thơ là nơi kích cầu và giới thiệu sản phẩm du lịch của các doanh nghiệp, địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh thành khác.

Báo Văn hóa đưa tin, Hội chợ du lịch quốc tế Cần Thơ 2019 do Hiệp hội Du lịch (HHDL) Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức tại Trung tâm xúc tiến đầu tư du lịch và Hội chợ triển lãm Cần Thơ (108 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự Lễ khai mạc.

Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam cho biết. "Đây là lần đầu tiên Hiệp hội Du lịch (HHDL) Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Cần Thơ 2019, sự kiện nổi bật của du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hội chợ được kỳ vọng tạo cơ hội cho các địa phương và doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm du lịch, giới thiệu tinh hoa ẩm thực của các địa phương, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước".

Hội chợ du lịch quốc tế lần đầu ở Cần Thơ có gì đặc sắc - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự Lễ khai mạc

Với chủ đề "Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long với cả nước" với hơn 20 sự kiện, thu hút sự tham gia của 350 doanh nghiệp du lịch, khoảng 320 gian hàng đến từ 25 tỉnh, thành trên cả nước và 6 đơn vị quốc tế (Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Cuba).

Đây là sự kiện du lịch quy mô lớn nhất ĐBSCL, lần đầu tiên diễn ra tại Cần Thơ, nhằm nâng cao vị thế du lịch của nước ta, tăng cường thu hút du khách đến Cần Thơ và vùng ĐBSCL; cũng như thúc đẩy các dịch vụ du lịch của khu vực ĐBSCL.

Báo Cần Thơ đưa tin, trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra Lễ hội Ẩm thực với khoảng 80 gian hàng - nơi các nghệ nhân ẩm thực đến từ khắp mọi miền đất nước trình diễn và giới thiệu các món ăn đặc sắc của địa phương. Tại khu vực ẩm thực còn có nhiều chương trình hấp dẫn: hội thi xác lập kỷ lục 100 món ngon từ gạo, thi cắt tỉa rau củ quả, liên hoan món ngon ĐBSCL…

Hội chợ du lịch quốc tế lần đầu ở Cần Thơ có gì đặc sắc - Ảnh 2.

Hội chợ du lịch quốc tế Cần Thơ 2019, sự kiện nổi bật của du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khuôn khổ Hội chợ có rất nhiều hoạt động hấp dẫn như: Diễn đàn phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long, Lễ phát động chương trình "Du lịch chung tay bảo vệ môi trường - hạn chế rác thải nhựa"; Lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu của du lịch khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019; Hội thảo "Giới thiệu sản phẩm du lịch ĐBSCL"; biểu diễn nghệ thuật truyền thống của các địa phương với các làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, hò ví dặm Nghệ Tĩnh, hát bội Vĩnh Long, đờn ca tài tử Nam hộ, hò Huế…

Hội chợ du lịch quốc tế lần đầu ở Cần Thơ có gì đặc sắc - Ảnh 3.

Nghệ nhân trình diễn công đoạn làm lụa tại gian hàng An Giang.

Đặc biệt là Bubble Show của "phù thủy bong bóng" Fan Yang - người sở hữu 19 kỷ lục thế giới về biểu diễn và giới thiệu nghệ thuật bong bóng xà phòng độc đáo, duy nhất trên thế giới; Giới thiệu "Ứng dụng xu hướng công nghệ ảnh hưởng đến ngành du lịch khách sạn trong thời đại 4.0 để thành công".

Dịp này, Cần Thơ cũng trở thành điểm đến mà nhiều tỉnh, thành lựa chọn để kết nối, tổ chức các hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch, như: Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Kiên Giang, Ninh Thuận…