Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người tử vong và mất tích do lật thuyền tại Quảng Nam

Ngày 27/2, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người tử vong và mất tích do lật thuyền tại Cửa Đại, Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người tử vong và mất tích do lật thuyền tại Quảng Nam.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người tử vong và mất tích do lật thuyền tại Quảng Nam.

Theo đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp cho 17 gia đình có người chết và mất tích với tổng số tiền là 57.000.000 đồng, với mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/người. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã giao Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đoàn đến thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Ngay sau khi nhận được thông tin Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam và Hội Chữ thập đỏ TP. Hội An đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có người chết và mất tích với tổng số tiền là 45.000.000 đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam hỗ trợ 17 hộ gia đình có người chết và mất tích là 1.000.000 đồng/người. Hội Chữ thập đỏ TP. Hội An hỗ trợ 17 hộ gia đình có người chết và mất tích là 1.000.000 đồng/người và 22 người bị thương là 500.000 đồng/người. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội cũng đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân có người chết và mất tính với số tiền 2.000.000 đồng/người. Tổng số tiền hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam, Hội Chữ thập đỏ TP. Hội An và TP. Hà Nội là 136.000.000 đồng.

Được biết, tính đến 18h00, ngày 26/2, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam và TP. Hội An đã tìm được 35 người, trong đó có 13 người tử vong, 22 người được cứu sống, hiện còn 4 người mất tích.