Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao quà cho người dân vùng lũ Đà Nẵng

Ngày 19/10, Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang.

Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang.

Trực tiếp đến thăm và tặng quà cho 5 hộ gia đình khó khăn ở thôn Thạch Nham Tây và thôn Phước Hưng Nam (huyện Hoà Vang), đoàn đã hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng tiền mặt và 1 thùng hàng gia đình, gồm: chăn màn, áo quần và các vật dụng thiết yếu…

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng hỗ trợ 300 thùng hàng gia đình và 300 triệu đồng tiền mặt cho các hộ gia đình gặp khó khăn do mưa lũ ở TP Đà Nẵng.

Bà Bùi Thị Hoà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Những món quà tuy không nhiều nhưng góp phần hỗ trợ bà con ổn định cho sinh hoạt cuộc sống sau trận lụt. Cùng với TP Đà Nẵng, trong đợt này, Hội cũng hỗ trợ thùng hàng gia đình và tiền mặt cho các tỉnh ảnh hưởng do mưa bão gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng.

Cùng với TP Đà Nẵng, dịp này Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng hỗ trợ thùng hàng gia đình và tiền mặt cho các tỉnh miền Trung ảnh hưởng do mưa bão.

Cùng với TP Đà Nẵng, dịp này Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng hỗ trợ thùng hàng gia đình và tiền mặt cho các tỉnh miền Trung ảnh hưởng do mưa bão.

Được biết, dịp này, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng cũng đã vận động nguồn lực hỗ trợ hơn 2.000 phần quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, thùng hàng gia đình giúp người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt  vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.