Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ: Hỗ trợ giám định ADN xác định danh tính 939 hài cốt liệt sĩ

Sau 10 năm thành lập (24/10/2010 - 24/10/2020), Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam đã giúp hơn 200 gia đình tìm được mộ và hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp chứng thực, kết nối thông tin; đồng thời hỗ trợ giám định ADN xác định danh tính 939 hài cốt liệt sĩ…

Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ: Hỗ trợ giám định ADN xác định danh tính 939 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam lấy mẫu sinh phẩm xương hài cốt liệt sĩ giám định ADN.

Trong đó, riêng nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã nỗ lực kết nối, cung cấp thông tin về liệt sĩ, xét nghiệm ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, vận động, huy động các nguồn lực giúp đỡ gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, Hội đã kịp thời thông báo thông tin hơn 120.000 liệt sĩ qua các phương tiện truyền thông, giúp các cơ quan, đơn vị chức năng, các gia đình có thêm nguồn dữ liệu về liệt sĩ; tiếp nhận gần 38.000 hồ sơ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ tìm kiếm và di chuyển hơn 500 hài cốt liệt sĩ từ các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long về quê hương.

Đặc biệt, Hội đã hỗ trợ hơn 200 gia đình xác định chính xác hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; phối hợp giám định ADN xác định danh tính hơn 300 hài cốt liệt sĩ… Giai đoạn 2015-2020, toàn hội đã hỗ trợ xây dựng hơn 600 nhà tình nghĩa, tặng hơn 700 sổ tiết kiệm; hơn 24.000 suất quà tới các gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước. Tổng kinh phí hỗ trợ gia đình liệt sĩ trong giai đoạn này là hơn 50 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu hỗ trợ giám định ADN xác định danh tính hơn 500 hài cốt liệt sĩ; tặng khoảng 300-500 nhà tình nghĩa, khoảng 500-1.000 sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sĩ…

Tính chung, sau 10 năm thành lập (24/10/2010 - 24/10/2020), Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tổ chức thu thập, kết nối, hỗ trợ thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và thông báo thông tin về hơn 192.000 liệt sĩ trên các phương tiện truyền thông, giúp các cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn công tác tri ân các gia đình liệt sĩ, giúp các gia đình có thêm nguồn thông tin để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ… Kết quả, Hội đã giúp hơn 200 gia đình tìm được mộ và hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp chứng thực, kết nối thông tin; đồng thời hỗ trợ giám định ADN xác định danh tính 939 hài cốt liệt sĩ…

Trong những năm qua, Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam còn vận động, huy động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Hội đã tặng 765 nhà tình nghĩa (40-60 triệu đồng/nhà); tặng hơn 1.700 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ); hơn 400 suất học bổng cho con, cháu liệt sĩ nỗ lực vượt khó để học tập tốt và hơn 30.000 suất quà tới các gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp mọi miền đất nước…

Ngoài ra, Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm tri ân, quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho thân nhân, gia đình liệt sĩ. Hội cũng kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.