Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội Người cao tuổi Việt Nam gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Ngày 1/10/2022, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Hội NCT Việt Nam.

Hội NCT Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022.

Hội NCT Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022.

Sáng 9/9/2022, tại Hà Nội, Hội NCT Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022. Ông Trương Xuân Cừ, Phó chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Trương Xuân Cừ cho biết, hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT (1/10) và thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg, ngày 25/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 10 hằng năm là“Tháng hành động vì NCT Việt Nam” Ngày 1/10/2022, Hội NCT Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Hội NCT Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên, chương trình được Truyền hình trực tiếp đến các tỉnh, thành trên cả nước. Dự hội nghị có khoảng 600 đại biểu, trong đó 400 đại biểu là NCT; đặc biệt, hội nghị sẽ tặng quà cho NCT tròn 100 tuổi và NCT có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hưng Yên.

Ông Trương Xuân Cừ cũng mong muốn từ nay đến 1/10 và trong thời gian tới, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác NCT và Hội NCT; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ công tác Hội NCT và các hoạt động của NCT.

Ông Trương Xuân Cừ cho biết: Ngày 1/10/2022, Hội NCT Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Hội NCT Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên.

Ông Trương Xuân Cừ cho biết: Ngày 1/10/2022, Hội NCT Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Hội NCT Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên.

Theo báo cáo kết quả công tác 9 tháng và thực hiện Tháng hành động vì  NCT Việt Nam năm 2022, đại diện Hội NCT Việt Nam cho biết, hiện có hơn 3,3 triệu NCT đang hưởng chế độ BHXH, hơn 900 ngàn NCT đang hưởng chế độ NCC, gần 1,9 triệu NCT hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, trong đó hơn 10 nghìn NCT được chăm sóc ở cơ sở trợ giúp xã hội…

Về công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT, đến nay có hơn 3 triệu NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, gần 4 triệu NCT được khám sức khỏe định kỳ hằng năm, 96% NCT có thẻ BHYT…

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; triển khai Quyết định số 2156/QĐ-TTg, ngày 21/12/2021 về việc phê duyệt“Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030,  Hội NCT Việt Nam dự kiến chủ đề Tháng hành động vì NCT Việt Nam 2023 với hai phương án, đó là “Khuyến khích NCT tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo vệ biên giới, hải đảo, an ninh, trật tự;“Phát triển mô hình NCT khởi nghiệp, tham gia sản xuất, kinh doanh và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”.

Bên  cạnh đó, Hội chủ động góp ý xây dựng và sửa đổi bổ sung các luật, chính sách liên quan đến NCT như: Luật Dân số, Luật Bạo lực gia đình, Luật Việc làm; tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật NCT, các chính sách trợ cấp, trợ giúp NCT…