Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Hội sách trăng tròn - Nghênh lân phá cỗ" tại phố sách Hà Nội

(Dân sinh) - Với mong muốn tạo một không gian văn hoá dân gian trong dịp Tết Trung thu, phố sách Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động truyền thống tại "Hội sách trăng tròn - nghênh lân phá cỗ" trong 2 ngày 26 và 27/9.

Hoạt động điểm nhấn của "Hội sách trăng tròn - nghênh lân phá cỗ" tại phố sách Hà Nội là câu chuyện được kể qua những bức tranh, hình ảnh trang trí tại quảng trường trung tâm của Phố Sách mang đậm dấu ấn Trung Thu xưa và nay, là nét văn hóa và lối sống của người Hà Nội và Việt Nam.

"Hội sách trăng tròn - Nghênh lân phá cỗ" tại phố sách Hà Nội - Ảnh 1.

Đặc biệt, trong khung giờ từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 26, 27/9 độc giả nhí cùng các bậc phụ huynh sẽ được tham gia nhiều trò chơi dân gian mang đậm dấu ấn Trung thu như: Kéo co, ô ăn quan, trang trí đèn ông sao, trải nghiệm ghép tranh bằng vải và rất nhiều hoạt động thú vị khác.

"Hội sách trăng tròn - Nghênh lân phá cỗ" tại phố sách Hà Nội - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, hưởng ứng Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020, các nhà sách tại Phố Sách sẽ có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn lên đến 50% cho toàn bộ các đầu sách tùy thuộc theo từng nhà sách.

"Hội sách trăng tròn-Ngênh lân phá cỗ" là chương trình đón tết Trung thu diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 1/10 tại Phố sách Hà Nội, phố 19/12, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngoài ra, độc giả còn được tham gia vào các phần mini game và chương trình "Điều ước sách nhiệm màu" để có thể may mắn rinh được các phần quà của phố sách Hà Nội trong mùa Trung thu 2020.