Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội thảo trực tuyến "Báo cáo khởi động của Nghiên cứu về tính sẵn sàng của Phát triển Nguồn nhân lực trong khu vực ASEAN"

Ngày 29/6, Hội thảo về Báo cáo khởi động của Nghiên cứu về tính sẵn sàng của Phát triển Nguồn nhân lực khu vực ASEAN đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động này một lần nữa khẳng định cam kết của ASEAN trong giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực trong khu vực.

Tham dự Hội thảo có đại diện các đầu mối thuộc kênh Lao động ASEAN (SLOM), đại diện thuộc kênh Giáo dục ASEAN (SOMED), Ban thư ký ASEAN, Chương trình hợp tác khu vực về cải cách đào tạo nhân sự dạy nghề ở các quốc gia ASEAN (RECOTVET), các tư vấn quốc tế và quốc gia tham gia dự án nghiên cứu.

Trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Mạnh Cường - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ LĐ-TB&XH), Trưởng SLOM Việt Nam vui mừng thông báo Tuyên bố về Phát triển Nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay do Việt Nam chủ trì xây dựng đã chính thức được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 vào ngày 26/6/2020. Nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng Lộ trình thực hiện Tuyên bố trên, ông cũng đánh giá cao nỗ lực hợp tác của các đại diện SLOM, SOM-ED, Recotvet, Ban Thư ký ASEAN, các tư vấn quốc tế và quốc gia trong việc tham gia nghiên cứu. Ông cũng hi vọng rằng thông qua hội thảo, các đại biểu tham dự sẽ có cơ hội thảo luận sâu hơn về nội dung của báo cáo nhằm sớm hoàn thiện báo cáo, giúp làm nền tảng cho việc thực hiện các hoạt động tiếp theo của dự án.

Hội thảo trực tuyến về báo cáo khởi động của Nghiên cứu về tính sẵn sàng của Phát triển Nguồn nhân lực trong khu vực ASEAN - Ảnh 1.

Hội thảo về Báo cáo khởi động của Nghiên cứu về tính sẵn sàng của Phát triển Nguồn nhân lực khu vực ASEAN đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến

Cũng trong phần khai mạc, ông Khung Phoak, Phó Tổng Thư ký ASEAN và ông Sebastian Paust, Tham tán thứ nhất, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cũng đã đánh giá cao sáng kiến xây dựng nghiên cứu trên. Đồng thời, hai ông cũng cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN hoàn thiện báo cáo trong thời gian sớm nhất, làm cơ sở xây dựng Lộ trình thực hiện Tuyên bố về Phát triển Nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay sẽ được ghi nhận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào cuối năm 2020.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã dành thời gian lắng nghe ông Dieter Euler, tư vấn quốc tế của nghiên cứu trình bày về các nội dung chính của báo cáo khởi động. Ngoài ra, các đại biểu đã chia sẻ về các ưu tiên chính trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực tại quốc gia mình cũng như thảo luận cụ thể về sự tham gia của các tư vấn quốc gia trong việc xây dựng báo cáo quốc gia, làm cơ sở cho tư vấn quốc tế xây dựng báo cáo tổng quan. Cũng liên quan tới nội dung này, Ban Thư ký ASEAN đã trình bày về lộ trình và các bước triển khai tiếp theo của nghiên cứu trong thời gian tới. Theo đó, dự kiến báo cáo sẽ được hoàn thiện vào tháng 12/2020.

Báo cáo Nghiên cứu về tính sẵn sàng của Phát triển Nguồn nhân lực khu vực ASEAN nhằm đưa ra thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong ASEAN cũng như đề xuất các giải pháp giải quyết các thách thức liên quan tới phát triển nguồn nhân lực trong khu vực. Nghiên cứu nằm trong chuỗi các hoạt động Năm ASEAN 2020 do Việt Nam phối hợp Ban Thư ký ASEAN và Recotvet cùng các nước thành viên ASEAN nhằm thúc đẩy ưu tiên về phát triển nguồn nhân lực được đưa ra theo sáng kiến Năm Chủ tịch của Việt Nam.