Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội thi “Nhà nông đua tài” 2022, đưa người nông dân tiến gần với nông nghiệp số

(Dân sinh) - Hội thi “Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V” năm 2022 do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức là một bước tiến quan trọng trong thực hiện sứ mệnh đưa người nông dân tiến gần hơn, tiếp cận hiệu quả hơn với nông nghiệp số.

Ngày 8/8, tại TP.HCM, Trung ương hội Nông dân tổ chức họp báo về Hội thi "Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V" năm 2022.  

Hội thi năm nay với chủ đề: Nông dân Việt Nam trí tuệ - số hóa - hợp tác - đột phá, Cuộc thi sẽ có nhiều nội dung xoay quanh chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; công tác hội, kiến thức khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp… 

Ngoài việc tổ chức hội thi, Hội Nông dân Việt Nam cũng tổ chức hoạt động bổ trợ “Ngày hội tam nông: Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn, An Giang 2022”. 

Trong khuôn khổ ngày hội tổ chức nhiều hoạt động như hội chợ, triển lãm, hội thi “Mâm cơm ngon, bổ dưỡng từ vườn nhà”, chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nông dân nghèo. 

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 sẽ bắt đầu tại tỉnh Bạc Liêu và chung kết tại An Giang.

Hội thi "Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V" năm 2022 sẽ bắt đầu tại tỉnh Bạc Liêu và chung kết tại An Giang.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Tiến Nam,  Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhận định, hội thi vừa là sân chơi, vừa là nơi tôn vinh những đóng góp to lớn của nông dân trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Đây cũng là dịp để nông dân nâng cao kiến thức khoa học, tiếp cận xu hướng nông nghiệp hiện đại; giao lưu văn hoá, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; nâng cao tinh thần đoàn kết vì mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới phồn thịnh. 

Đồng thời, năm nay hội thi cũng có sự đổi mới rất lớn về nội dung, cải tiến hình thức tổ chức, đa dạng hoá các hoạt động, nhằm mang đến một sân chơi hoàn toàn mới mẻ, hấp dẫn và hiện đại. Mỗi vòng thi tại Hội thi Nhà nông đua tài lần này sẽ mang một màu sắc riêng gắn với những bản sắc độc đáo, đặc điểm riêng biệt về người nông dân của từng vùng miền. 

Ông Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết, vòng thi cấp khu vực sẽ chia làm 4 khu vực. 

Khu vực 1 tổ chức tại tỉnh Lai Châu từ ngày 29 - 30/8, gồm có 15 tỉnh thành: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh. 

Khu vực 2 được tổ chức tại TP. Hải Phòng từ ngày 22 - 23/8 gồm 16 tỉnh thành: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 

Khu vực 3 tổ chức tại tỉnh Gia Lai từ ngày 15 - 16/8 gồm 16 tỉnh thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. 

Khu vực 4 tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu từ ngày 10 - 11/8 gồm 16 tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. 

Vòng thi bán kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V diễn ra vào ngày 30/9, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Vòng chung kết dự kiến vào buổi tối, lúc 20h, ngày 1/10 tại TP. Long Xuyên, được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Quốc gia và thành phần tham dự gồm 4 đội đạt giải nhất 4 bảng của vòng thi bán kết. 

Còn chương trình Ngày hội Tam nông: Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn tại tỉnh An Giang năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 29/9 - 2/10 với quy mô tham gia của 20 tỉnh thành khu vực Đông, Tây Nam bộ.