Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 1 triệu học sinh tiểu học, lớp 6 ở Hà Nội háo hứng ngày “tựu trường" muộn

Sáng 6/4, hơn 1 triệu học sinh tiểu học, lớp 6 Hà Nội đã được đến trường. Háo hức, vui mừng, bỡ ngỡ là cảm xúc không chỉ của học sinh mà còn của phụ huynh và các thầy cô giáo.

Không khí nhộn nhịp tại trường Tiểu học Hồng Hà sáng 6/4.

Không khí nhộn nhịp tại trường Tiểu học Hồng Hà sáng 6/4.

Dù thời gian có 1 ngày để chuẩn bị cho các con tựu trường muộn, nhưng đến sáng ngày 6/4, mọi công việc chuẩn bị của các nhà trường, gia đình đều đã sẵn sàng. Học sinh tiểu học và lớp 6 của 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội vui mừng khôn xiết khi trở lại trường học trực tiếp, sau gần 1 năm học online vì đại dịch Covid-19.

Tiết trời Hà Nội hôm nay rất đẹp, nắng đầu hạ nên không khí dịu mát. Ngay từ sáng sớm, khắp các con phố của Thủ đô thấp thoáng những em học sinh khoác trên mình bộ đồng phục nhiều màu sắc, vai đeo ba lô được bố mẹ chở đến trường với nhiều tâm trạng, lo lắng, bồn chồn vì với các em đây là buổi khai giảng thật đặc biệt.

Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp.

Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp.

Với học sinh tiểu học ngày đầu tiên đến với ngôi trường mà ở đó mọi thứ đều rất khác so với trường mầm non, nên các em không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Trong ánh mắt, bước đi ngập ngừng của các em hiện rõ cảm giác lo sợ nên nhiều em còn níu áo bố mẹ, không chịu theo cô vào lớp. Do vậy, với học sinh tiểu học, các nhà trường đều bố trí giáo viên chủ nhiệm đón các em ở cổng trường để đón các con vào lớp.

Theo ghi nhận, tại các nhà trường, công tác phân luồng được thực hiện khoa học, bài bản trên cơ sở phương án, kế hoạch đã được chuẩn bị trước đó. Trước khi vào lớp, ngay cổng trường, học sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đi vào lớp theo hướng dẫn của các thầy, cô giáo. Phụ huynh cũng được các nhà trường yêu cầu không dẫn con em vào trường để hạn chế tập trung đông người.

Được biết, tại một số trường, học sinh tiểu học, lớp 6 sẽ học trực tiếp 1 buổi/ngày vào 3 ngày đầu trở lại trường (ngày 6, 7 và 8/4). Từ ngày 11/4, sau dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3), các trường tiểu học và một số trường THCS tiến hành tổ chức ăn bán trú và học 2 buổi/ngày.

Theo các trường, đối với cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà. Nếu em nào có những biểu hiện: Sốt, ho, khó thở, phụ huynh chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe.

Giáo viên chủ nhiệm đón học sinh tiểu học tại cổng trường để dẫn các con vào lớp.

Giáo viên chủ nhiệm đón học sinh tiểu học tại cổng trường để dẫn các con vào lớp.

Nhiều phụ huynh chia sẻ rất vui khi con được đến trường học tập trực tiếp, nhất là học sinh tiểu học vì ở nhà quá lâu, quanh quẩn làm bạn với máy tính, tivi và điện thoại, ít nhiều cũng ảnh lớn đến sức khỏe của con. "Tối qua tôi đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, giấy bút cho con theo thời khóa biểu của cô giáo chủ nhiệm. Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị bình nước uống, vài chiếc khẩu trang để sẵn trong ba lô rồi dặn con khi cần lấy ra dùng. Trong lớp phải đeo khẩu trang chứ không được bỏ ra, trừ những lúc uống nước. Con đi học vào thời điểm này khi Hà Nội đã qua đỉnh dịch nên gia đình cũng đỡ lo hơn. Nhưng điều vui nhất là các con vẫn được đến trường dù là thời gian cho năm học chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa”, chị Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

Ngày 4/4/2022, UBND TP Hà Nội phê duyệt quyết định theo tờ trình của Sở GD&ĐT. Theo đó, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học trực tiếp, có thể học hai buổi trên ngày và ăn bán trú, tùy theo kế hoạch của trường và sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Một số hình ảnh ghi tại các trường tiểu học tại Hà Nội trong sáng 6/4:

Giáo viên tại trường Tiểu học Hồng Hà  hướng dẫn học sinh nơi đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

Giáo viên tại trường Tiểu học Hồng Hà hướng dẫn học sinh nơi đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

Học sinh trường Tiểu học Hồng Hà xếp hàng để vào lớp.

Học sinh trường Tiểu học Hồng Hà xếp hàng để vào lớp.

Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp tại trường Tiểu học Hồng Hà.

Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp tại trường Tiểu học Hồng Hà.

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương trong sáng 6/4.

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương trong sáng 6/4.

Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương ổn định chỗ ngồi và điểm danh học sinh.

Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương ổn định chỗ ngồi và điểm danh học sinh.

Học sinh đều đeo khẩu trang trong giờ học tại trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương sáng 6/4.

Học sinh đều đeo khẩu trang trong giờ học tại trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương sáng 6/4.