Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 100 tỉ đồng ủng hộ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tối 9/1/2022, Chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 15 - năm 2022 với chủ đề “Vì ngày mai tươi sáng” diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình do Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức, nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến, xuân về, đã nhận được hơn 100 tỉ đồng ủng hộ, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để chăm lo cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Tiết mục biểu diễn ca nhạc trong chương trình

Tiết mục biểu diễn ca nhạc trong chương trình

Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành chức năng.

Phát biểu tại chương trình "Mùa xuân cho em", Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh các doanh nghiệp, doanh nhân mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn dành tình cảm, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần cùng Đảng, Nhà nước và xã hội chăm lo cho các đối tượng khó khăn. Trong đó, có hơn 3.400 trẻ mồ côi và hàng triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương các tấm lòng nhân ái, các hoạt động thiện nguyện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành, hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương các tấm lòng nhân ái, các hoạt động thiện nguyện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành, hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em

Bà Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: "Trẻ em có quyền hưởng sự chăm sóc, yêu thương của xã hội. Đó là tình cảm, trách nhiệm của người lớn đối với thế hệ trẻ tương lai. Mặc dù, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách thể hiện sự quan tâm, ưu tiên công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, vẫn còn gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được quan tâm, giúp đỡ. Nhiều trẻ em bị xâm hại, bạo hành gây bức xúc trong xã hội".

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Hoàng Văn Tiến nhận biểu trưng đóng góp từ đại diện nhà tài trợ.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Hoàng Văn Tiến nhận biểu trưng đóng góp từ đại diện nhà tài trợ.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, gia đình, nhà trường, nhà hảo tâm, tấm lòng nhân ái tiếp tục quan tâm, ủng hộ sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nói chung và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nói riêng bằng nhiều hình thức để "không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau".

Từ đó, mọi trẻ em được sống, học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất, trở thành những công dân có ích cho đất nước trong tương lai.

"Một mùa xuân mới đã đến gần. Đó là lúc mọi người, mọi nhà đều mong ước những điều tốt đẹp nhất cho bản thân, gia đình, quê hương, đất nước. Đây cũng là dịp Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Trong đó, trẻ em luôn được dành nhiều tình thương yêu, chăm lo của người lớn", Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho các đơn vị cá nhân có thành tích.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho các đơn vị cá nhân có thành tích.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm thay mặt Quỹ trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm thay mặt Quỹ trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt, tri ân 50 tổ chức, cá nhân đóng góp tích cực vào các hoạt động vì trẻ em năm 2021. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta đánh giá cao nghĩa cử của các nhà tài trợ, doanh nghiệp tiêu biểu đã đồng hành với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Phó Chủ tịch nước chúc các nhà tài trợ, doanh nghiệp kinh doanh thành công, trích thêm nhiều hơn nữa những phần phúc lợi để trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình.

Tổ chức từ năm 2007 đến nay, chương trình “Mùa xuân cho em” huy động được hơn 1.300 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 1 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về nhiều mặt. Tính chung, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, nhiều năm qua, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực có tổng trị giá hơn 7.300 tỷ đồng, để hỗ trợ cho hơn 33 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.