Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 1000 vị trí việc làm dành cho sinh viên năm cuối ngành luật và ngôn ngữ Anh

Phiên giao dịch việc làm (GDVL) chuyên đề ngành Luật và Ngôn ngữ Anh do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với trường Đại học (ĐH) Luật Hà Nội được tổ chức ngày 13/9. Tham dự Phiên GDVL có sự góp mặt của 33 đơn vị, DN với tổng nhu cầu tuyển dụng là 1.020 chỉ tiêu.

Định hướng nghề nghiệp được trường ĐH Luật Hà Nội xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thành công trong tương lai. Trong bài phát biểu phiên khai mạc, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội Lê Đình Nghị khẳng định, Phiên GDVL chuyên đề ngành Luật và Ngôn ngữ Anh giúp sinh viên tiếp cận với thị trường lao động, nâng cao kỹ năng để tìm kiếm công việc phù hợp, đáp ứng được nhu cầu việc làm cho sinh viên và người lao động. Đặc biệt là đối với ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành Tiếng Anh Pháp lý – đây là ngành mới trong cả chương trình giảng dạy và việc làm. Vì vậy, Phiên GDVL cũng góp phần không nhỏ trong định hướng và phát triển công việc của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh.

Các vị đại biểu bấm chuông khai mạc phiên GDVL chuyên đề ngành Luật và Ngôn ngữ Anh

Các vị đại biểu bấm chuông khai mạc phiên GDVL chuyên đề ngành Luật và Ngôn ngữ Anh

Tổng hợp của Trung tâm DVVL Hà Nội cho thấy, các DN đưa ra các mức lương khác nhau, tùy theo vị trí việc làm và năng lực của người lao động. Trong đó có 428 chỉ tiêu có mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng, chiếm tỉ lệ lớn nhất (gần 42%) - đây là mức thu nhập của vị trí Kế toán, Nhân viên văn phòng... Tiếp đến là 267 chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 10 triệu đồng/tháng trở lên (26,1%), tương ứng với vị trí Tư vấn luật, Luật sư, các vị trí Kinh doanh, Quản lý giám sát, Trưởng – phó phòng.

Tại Phiên GDVL, các DN tuyển 217 chỉ tiêu có mức thu nhập từ 5 – 7 triệu đồng/tháng, ở vị trí việc làm thời vụ - bán thời gian, dành cho sinh viên mới ra trường. 108 chỉ tiêu khác được các DN và người ứng tuyển sẽ thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu, quyền lợi của người lao động.

Các DN tham gia tuyển dụng hoạt động đa dạng trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, luật, tư vấn pháp luật, giáo dục – đào tạo... phù hợp với nhu cầu tìm việc của người lao động, sinh viên năm cuối có mong muốn làm việc trước khi ra trường. Chị Lê Thị Thu Hằng – chuyên viên tuyển dụng Công ty Luật Đại Kim cho biết: Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng tăng vì nhận được nhiều hợp đồng với đối tác. Đến Phiên GDVL hôm nay, chúng tôi muốn tuyển 20 nhân viên Pháp lý xử lý hồ sơ vay vi phạm và 10 nhân viên Kế toán. Mức lương cơ bản được công ty đưa ra là 5,5 triệu đồng/tháng, tuy nhiên, trong quá trình phỏng vấn, hai bên sẽ có sự thỏa thuận.

Phiên GDVL là dịp để các sinh viên tiếp cận với thị trường lao động, qua đó tích lũy được kinh nghiệm cho mình trong việc phỏng vấn, cũng như tìm được việc làm phù hợp với mong muốn

Phiên GDVL là dịp để các sinh viên tiếp cận với thị trường lao động, qua đó tích lũy được kinh nghiệm cho mình trong việc phỏng vấn, cũng như tìm được việc làm phù hợp với mong muốn

Tham gia phiên GDVL, đại diện Công ty CP Mediamart Việt Nam cho biết, công ty có nhu cầu tuyển dụng 20 nhân viên khối Văn phòng (vị trí Pháp chế, Kế toán) và 50 – 100 nhân viên khối Siêu thị (vị trí Bán hàng, Thu ngân, Giao hàng, Lắp đặt) để mở rộng hoạt động kinh doanh. “Công ty và người lao động sẽ thỏa thuận về mức lương, tùy thuộc vào bạn có kinh nghiệm hay chưa. Tuy nhiên, mức lương nhân viên khối siêu thị từ 6 – 12 triệu đồng/tháng, nhân viên Pháp chế 15 – 16 triệu đồng/tháng, Thiết kế 20 – 25 triệu đồng/tháng”, đại diện tuyển dụng công ty CP Medimart thông tin.

Phiên GDVL chuyên đề ngành Luật và Ngôn ngữ Anh thu hút rất nhiều sinh viên năm 3, 4 các ngành đào tạo của trường ĐH Luật Hà Nội tham gia tìm hiểu và ứng tuyển vào làm việc ở các vị trí partime, toàn thời gian. Em Nguyễn Lương Thái Tân – sinh viên năm 3, ngành Luật Kinh tế, trường ĐH Luật Hà Nội chia sẻ: Hôm nay em đến Phiên GDVL để muốn định hình công việc tương lai cho bản thân và nghe những chia sẻ của chuyên gia tư vấn. Em cũng đang tìm hiểu các DN để ứng tuyển vào vị trí việc làm partime, phù hợp với ngành học. “Có thể sinh viên chúng em chưa hoàn thiện về kỹ năng và kiến thức nhưng với tinh thần học hỏi, chủ động, trách nhiệm, chúng em sẽ cố gắp hoàn thiện bản thân để đáp ứng được nhu cầu công việc đặt ra” – Thái Tân cho hay.

Phiên GDVL chuyên đề ngành Luật và Ngôn ngữ Anh thu hút rất nhiều sinh viên năm 3, 4 các ngành đào tạo của trường ĐH Luật Hà Nội tham gia tìm hiểu và ứng tuyển vào làm việc ở các vị trí partime, toàn thời gian. Em Nguyễn Lương Thái Tân – sinh viên năm 3, ngành Luật Kinh tế, trường ĐH Luật Hà Nội chia sẻ: Hôm nay em đến Phiên GDVL để muốn định hình công việc tương lai cho bản thân và nghe những chia sẻ của chuyên gia tư vấn. Em cũng đang tìm hiểu các DN để ứng tuyển vào vị trí việc làm partime, phù hợp với ngành học. “Có thể sinh viên chúng em chưa hoàn thiện về kỹ năng và kiến thức nhưng với tinh thần học hỏi, chủ động, trách nhiệm, chúng em sẽ cố gắp hoàn thiện bản thân để đáp ứng được nhu cầu công việc đặt ra” – Thái Tân cho hay.

anh-sv-luat-3

Em Nguyễn Thu Thủy, sinh viên vừa tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh, Đại học Luật Hà Nội chia sẻ: "Em là sinh viên mới ra trường năm nay, hiện cũng đang đi tìm kiếm việc làm. Hôm nay được biết Nhà trường phối hợp với Trung tâm DVVL Hà Nội tổ chức phiên GDVL chuyên đề dành cho chuyên ngành em đã học, chính vì vậy em đã có mặt ở đây với mong muốn có thể tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình. Em cũng đã trả lời phỏng vấn một vài công ty, và đã nhận được những tín hiệu tốt từ các cuộc phỏng vấn".

Phiên GDVL chuyên đề ngành Luật và Ngôn ngữ Anh tạo môi trường thực tế gắn kết giữa DN và người lao động, là cơ hội tốt để sinh viên tiếp cận với thị trường lao động; xây dựng thói quen, tác phong làm việc một cách bài bản, chuyên nghiệp. Từ quan điểm này, Phó Giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội Vũ Quang Thành khẳng định, việc tổ chức Phiên GDVL chuyên đề ngành Luật và Ngôn ngữ Anh nhằm góp phần khơi dậy tiềm lực, khả năng trong mỗi sinh viên. Cũng như, kết nối và kiến tạo cơ hội, giúp sinh viên tiếp cận với thị trường lao động, nâng cao kỹ năng để tìm kiếm công việc phù hợp.