Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 10.500 chỉ tiêu tuyển sinh, vị trí việc làm cần tuyển dụng

Sáng 21/5, tại TP Huế, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã chức khai mạc Ngày hội Việc làm - Tư vấn tuyển sinh năm 2022.

Nhiều lao động đến tìm cơ hội việc làm tại Ngày hội Việc làm - Tư vấn tuyển sinh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

Nhiều lao động đến tìm cơ hội việc làm tại Ngày hội Việc làm - Tư vấn tuyển sinh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng căn bản, có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay.

Theo ông Phúc, Ngày hội Việc làm - Tư vấn tuyển sinh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 nhằm giúp người lao động và các bạn học sinh, sinh viên ra trường có khả năng tìm việc làm phù hợp ở trong nước và ngoài nước hoặc học lên trình độ cao hơn; kết nối, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tuyển dụng đủ nguồn lao động trong bối cảnh thích ứng, linh hoạt, kiểm soát an toàn dịch bệnh Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế xã hội.

Ngày hội cũng là dịp tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho các học sinh ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và người lao động có nhu cầu học nghề nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trong khuôn khổ Ngày hội, BTC sẽ tổ chức chương trình đối thoại với chủ đề “Chính sách lao động việc làm - giáo dục nghề nghiệp”, góp phần làm rõ thêm, cũng như giải đáp các vấn đề quan tâm của các tổ chức, cá nhân về chủ trương, chính sách về pháp luật lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp; hoạt động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Đặng Hữu Phúc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc Ngày hội

Ông Đặng Hữu Phúc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc Ngày hội

Ngày hội diễn ra từ ngày 20 - 21/5/2022 với sự tham gia trực tiếp có trên 20 trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với nhu cầu tuyển sinh trên 4.000 chỉ tiêu; trên 60 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng làm việc trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với hơn 6.500 vị trí việc làm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh chiêng khai mạc Ngày hội

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh chiêng khai mạc Ngày hội

“Ngày hội việc làm, tư vấn tuyển sinh là hoạt động có ý nghĩa rất lớn, thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc, cần được tổ chức thường xuyên nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên và người lao động; thúc đẩy thị trường lao động phát triển; tăng cường sự hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp.

Thông qua Ngày hội, chúng tôi mong muốn hoạt động liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Từ yêu cầu, tiêu chí tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục cải tiến chương trình, giáo trình để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong xu thế hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng hiện nay.

Thông qua Ngày hội, các bạn học sinh, sinh viên sau khi tiếp cận thông tin thị trường lao động, sẽ có những định hướng rõ ràng, đúng đắn hơn về học nghề, lập nghiệp chuẩn bị cho tương lai của mình; nhiều lao động tìm được việc làm. Mong các doanh nghiệp tuyển dụng đủ số lao động cần thiết”, ông Phúc phát biểu.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định, Ngày hội Việc làm - Tư vấn tuyển sinh năm 2022 là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực và mang tính đột phá, đặc biệt trong trạng thái bình thường mới, phục hồi kinh tế hiện nay. Hoạt động cần được tổ chức thường xuyên nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động; tiếp tục tăng cường phát triển hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp theo phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển.

"Ngày hội có hơn 80 đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường tham gia với hơn 10.500 chỉ tiêu tuyển sinh và vị trí việc làm, trong đó có nhiều vị trí hấp dẫn trên các lĩnh vực, ngành nghề. Điều đó thể hiện nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp hiện nay rất lớn. Người lao động hoàn toàn có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp nếu được tư vấn, được tạo cơ hội giới thiệu việc là, định hướng đúng các nghề phù hợp. Hy vọng những hoạt động này sẽ góp phần kết nối cung - cầu lao động, đáp ứng thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay", ông Bình nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng các giải pháp phù hợp trong phát triển thị trường lao động và giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường công tác thông tin, dự báo thị trường lao động nhằm định hướng công tác đào tạo, giới thiệu việc làm trong tỉnh, trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Các trường học, cơ sở đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là các ngành đỏi hỏi yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tạo thuận lợi cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp thực chất giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều lao động bị mất việc làm, thất nghiệp. Do đó, ngành LĐ-TB&XH cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ kịp thời cho người lao động. Ông Bình yêu cầu Sở đưa ra các giải pháp tổng hợp, đồng bộ để đưa người lao động tham gia trở lại thị trường lao động, đồng thời đáp ứng nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tăng cường thông tin về vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng để thu hút người lao động; quảng bá thương hiệu và sản phẩm một cách hiệu quả, đồng bộ, đồng thời có cách tiếp cận và trực tiếp tuyển dụng nguồn lao động kỹ thuật dồi dào, chất lượng tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh. Bản thân người lao động, học sinh, sinh viên cũng cần chủ động nâng cao tay nghề, tìm hiểu, nắm bắt thông tin thị trường lao động để tìm cho mình việc làm ổn định, thu nhập tốt, có định hướng đúng đắn về nghề nghiệp trong tương lai.

Lãnh đạo UBND, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa, giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ cho Ngày hội

Lãnh đạo UBND, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa, giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ cho Ngày hội

Tặng quà cho người lao động tại các đơn vị tham gia Ngày hội

Tặng quà cho người lao động tại các đơn vị tham gia Ngày hội

Chương trình đối thoại chính sách lao động - việc làm - giáo dục nghề nghiệp tại Ngày hội

Chương trình đối thoại chính sách lao động - việc làm - giáo dục nghề nghiệp tại Ngày hội

Đơn vị tư vấn đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động

Đơn vị tư vấn đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động

Đơn vị tư vấn tuyển dụng việc làm trong tỉnh

Đơn vị tư vấn tuyển dụng việc làm trong tỉnh

Ngày hội cũng là dịp để các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quảng bá hình ảnh, thông tin về các ngành nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

Ngày hội cũng là dịp để các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quảng bá hình ảnh, thông tin về các ngành nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh