Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 150 đội bóng tham gia tranh tài tại Vòng chung kết Festival Bóng đá học đường TP.HCM

Sau ba ngày tranh tài sôi nổi, Vòng chung kết Festival Bóng đá học đường TP.HCM năm học 2021 - 2022 đã bế mạc tại sân vận động Gia Định (Quận Bình Thạnh, TP.HCM) với hơn 150 đội bóng tham gia tranh tài.

Giải đấu được phối hợp tổ chức bởi Liên Đoàn Bóng Đá TP.HCM, Sở Văn Hóa Thể Thao TP.HCM, Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM và đánh dấu năm thứ 8 đồng hành của Nestlé MILO. Trong khuôn khổ chương trình Năng Động Việt Nam, các hoạt động tài trợ thể thao luôn là trọng tâm mà nhãn hàng hướng đến để góp phần mang lại những sân chơi năng động, bổ ích cho các em nhỏ trên khắp Việt Nam.

Nestlé MILO đánh dấu năm thứ 8 đồng hành cùng Festival Bóng đá học đường TP.HCM

Nestlé MILO đánh dấu năm thứ 8 đồng hành cùng Festival Bóng đá học đường TP.HCM

Trong thời gian từ ngày 15 đến 17/6, Vòng chung kết Festival Bóng đá học đường TP.HCM năm học 2021-2022 chứng kiến những trận cầu hấp dẫn của 152 đội bóng đến từ 244 trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Qua ba ngày tranh tài, giải đã xác định được các đội giành cúp vô địch tại nội dung thi đấu bóng đá nam của khối lớp 3-4-5 là các trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (Bình Tân), Tiểu học Võ Thị Sáu (Gò Vấp), Tiểu học Hồ Văn Huê (Phú Nhuận). Các trường xuất sắc giành ngôi quán quân của nội dung thi đấu bóng đá hỗn hợp nam nữ của khối lớp 3-4-5 là Tiểu học Võ Thị Sáu (Quận 7), Tiểu học An Phú (Thủ Đức), Tiểu học Nguyễn Minh Quang (Thủ Đức).

Đây là dịp các em được trải nghiệm tinh thần đồng đội và sự bền bỉ trong ý chí thi đấu

Đây là dịp các em được trải nghiệm tinh thần đồng đội và sự bền bỉ trong ý chí thi đấu

Ông Đoàn Minh Xương, Trưởng phòng Bóng đá Học đường - Liên đoàn Bóng đá TP.HCM cho biết: “Là giải đấu thể thao thường niên của thành phố, Vòng chung kết Festival Bóng đá học đường TP.HCM đã và đang giúp nuôi dưỡng niềm đam mê của các em nhỏ đối với môn thể thao vua, đồng thời góp phần phát hiện những cầu thủ nhí tiềm năng cho công tác đào tạo bóng đá trẻ. Niềm vui của đông đảo các em học sinh, huấn luyện viên và phụ huynh có mặt tại các trận đấu cho thấy sức hấp dẫn và ý nghĩa của giải đấu này.”

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam chia sẻ: “Mùa hè đến cũng là lúc mà các sân chơi thể thao học đường của thành phố sôi động hơn bao giờ hết, trở thành điểm đến yêu thích của nhiều em nhỏ và các bậc phụ huynh. Đặc biệt, với bộ môn được đông đảo trẻ em yêu thích như bóng đá thì Vòng chung kết Festival Bóng đá học đường TP.HCM năm học 2021-2022 chính là ngày hội thể thao rất đáng mong chờ. Đây là dịp các em được bùng nổ đam mê sau thời gian đồng hành cùng trái bóng tròn và ghi dấu ấn bằng những bàn thắng đẹp, cũng như trải nghiệm tinh thần đồng đội và sự bền bỉ trong ý chí thi đấu.”

Các cầu thủ nhí trường Tiểu học Hồ Văn Huê (Phú Nhuận) xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung bóng đá nam lớp 5

Các cầu thủ nhí trường Tiểu học Hồ Văn Huê (Phú Nhuận) xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung bóng đá nam lớp 5

Từ chính Festival Bóng đá học đường TP.HCM, Nestlé MILO đã chọn ra những cầu thủ nhí xuất sắc để đại diện Việt Nam đi tập huấn tại CLB Barcelona trong dự án hợp tác giữa nhãn hàng và câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thế giới này. Vào ngày 17/5 vừa qua, đơn vị cũng trở thành nhà tài trợ chính thức của Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 24/5 đến 31/7/2022 với sự đăng ký tham gia vượt trội lên tới 46 đội bóng nhi đồng đến từ 36 tỉnh, thành.

Chương trình Năng Động Việt Nam: Năm 2016, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Cục Thể Dục Thể Thao cùng Ban Điều phối “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030” (Đề Án 641), Nestlé Việt Nam thông qua thương hiệu Nestlé MILO triển khai chương trình Năng Động Việt Nam. Chương trình nằm trong nội dung của Đề án 641, khuyến khích lối sống năng động, thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung và đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi 6 – 17 nói riêng. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các địa phương trong hoạt động phong trào thể dục thể thao, cung cấp trang thiết bị thể thao trong trường học, khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện để trẻ em năng vận động. Chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động thể thao như Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng, Giải bóng rổ học sinh TP.HCM, Giải Vovinam, Giải Bơi Lội Học Sinh toàn thành, Trại hè năng lượng, Ngày hội Đi bộ vì thế hệ Việt Nam năng động…