Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 1.500 vị trí việc làm tại Ngày hội việc làm ngành du lịch ở Huế

Sáng 12/4, Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp và Ngày hội việc làm năm 2022.

Ngày hội việc làm năm 2022 tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Ngày hội việc làm năm 2022 tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường đã trao bằng Tốt nghiệp cho 404 học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng, Trung cấp; đồng thời tuyên dương, khen thưởng cho 92 sinh viên đạt thành tích giỏi và xuất sắc trong học tập, rèn luyện và các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng.         

Theo TS. Vũ Hoài Phương - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế, nhà trường được thành lập năm 1999. Qua hơn 22 năm hình thành và phát triển, đến nay nhà trường đã thực hiện đào tạo 14 khóa trình độ Cao đẳng và 22 khóa trình độ Trung cấp; cung cấp hơn 7.000 nhân lực du lịch các hệ chính quy và hàng chục nghìn nhân lực lao động hệ nghề. Trường cũng thực hiện đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành du lịch nước nhà nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. 

Trong quá trình đào tạo, học sinh sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc chuyên nghiệp mà còn được thực tế, thực tập và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp tại các Khách sạn 4 - 5 sao, các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ngoài ra, Trung tâm thực hành nghề du lịch (Khách sạn Villa Huế) của nhà trường hoạt động theo mô hình "Trường - Khách sạn" với tiêu chuẩn 4 sao, hiện đại và đồng bộ cũng là nơi để học sinh, sinh viên trau dồi, rèn luyện và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng cần thiết.        

Song song với hoạt động đào tạo, công tác định hướng, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên được nhà trường hết sức quan tâm, ưu tiên hàng đầu. Đến nay, Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã ký kết Biên bản hợp tác toàn diện với hơn 50 Doanh nghiệp trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, các cơ sở đào tạo về ngoại ngữ; tuyển dụng lao động nước ngoài để kịp thời thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân lực.

Trong Ngày hội việc làm năm 2022 do Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức, có 19 doanh nghiệp trong và ngoài nước như: HOIANA, Laguna, Sun World, …; các tập đoàn tuyển dụng làm việc tại Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…  đăng ký tham gia tuyển dụng với 1.521 vị trí việc làm. Mỗi học sinh, sinh viên ra trường có từ 3 - 4 cơ hội lựa chọn vị trí việc làm, từ đó chọn được công việc phù hợp với năng lực, sở trường và chuyên môn đã được đào tạo; nhất là cơ hội làm việc tại các thị trường lao động quốc tế.        

Bà Hà Thị Diệu Viên - Giám đốc nhân sự Silk Sense Hội An River Resort cho biết, trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã hợp tác chặt chẽ với Trường Cao đẳng Du lịch Huế để đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; đồng thời ký kết việc làm để tuyển dụng học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, qua đó giúp nhiều em có việc làm, thu nhập ổn định. Trong thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo ngành nghề du lịch, dịch vụ tại Thừa Thiên Huế nói chung, Trường Cao đẳng Du lịch Huế nói riêng, góp phần vào việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình phục hồi kinh tế du lịch của các doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới.        

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của tập thể Trường Cao đẳng Du lịch Huế. Theo ông Phước, Trường Cao đẳng Du lịch Huế là một trong những trường nghề trọng điểm không chỉ riêng tỉnh Thừa Thiên Huế mà của cả nước. Nhà trường đã cùng với mạng lưới cơ sở giáo giáo nghề nghiệp trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực, giải quyết việc làm hiệu quả cho người lao động.            

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao luôn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, cũng như của địa phương. Hiện nay, tỉnh đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu đưa nhân lực trở thành nền tảng và lợi thế đặc biệt quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành mũi nhọn, trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực du lịch.