Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 2.300 vị trí việc làm cho lao động thất nghiệp tại Phiên GDVL quận Long Biên

(Dân sinh) - Sáng 7/11, tại Trung tâm thương mại Savico, UBND quận Long Biên phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2020. Đây là một trong các hoạt động nổi bật của tuần văn hóa - thương mại - làng nghề quận Long Biên, đang diễn ra từ ngày 5 - 15/11, chào mừng 17 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2020).

Tham dự phiên giao dịch có 71 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng lao động. Trong đó, 56 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp tại phiên giao dịch; tuyển dụng lao động qua hình thức online là 15 doanh nghiệp.

Tại phiên giao dịch việc làm, các doanh nghiệp dự kiến tuyển dụng gần 2.500 vị trí việc làm với mức lương dao động từ 5 - 15 triệu đồng/tháng. Các doanh nghiệp tuyển dụng tập chung đa dạng nhóm ngành nghề như: thương mại, dịch vụ, sản xuất, y tế, vận tải… Đặc biệt có nhiều doanh nghiệp lớn, khẳng định được thương hiệu như Công ty May 10, Công ty may Đức Giang, Bệnh viện Tâm Anh, Huyndai … tham gia tuyển dụng số lao động từ 100 đến 300 người ứng với nhiều vị trí việc làm.

Hơn 2.300 vị trí việc làm cho lao động thất nghiệp tại Phiên GDVL quận Long Biên - Ảnh 1.

Các vị khách mời bấm chuông khai mạc Phiên giao dịch việc làm

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, với nhiều vị trí việc làm đa dạng từ ngành nghề đến mức lương, Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Long Biên năm 2020 thực sự là cơ hội cho người lao động trên địa bàn quận Long Biên, cũng như các vùng lân cận được tiếp cận được thông tin về việc làm, chương trình học nghề cũng như cơ hội tuyển dụng phù hợp với khả năng của bản thân.

Ngay sau phần khai mạc, đại diện các doanh nghiệp đã phỏng vấn trực tiếp người lao động tìm việc làm. Nhiều lao động đáp ứng yêu cầu đã trúng tuyển, qua đó lựa chọn được nghề phù hợp với khả năng, sở thích. Đáng chú ý, phiên giao dịch việc làm năm nay, quận Long Biên tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện kiện đặc biệt cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân gia đình chính sách, người khuyết tật, hộ gia đình trong diện phải dừng chăn nuôi gia súc, gia cầm và người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19...

Trả lời báo chí, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Dân cho hay: "Hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động tại các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, phiên giao dịch việc làm lưu động nhằm giúp đưa thông tin về cầu lao động đến trực tiếp với đối tượng cụ thể. Từ đó, người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, đồng thời giúp các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng được lao động".

Hơn 2.300 vị trí việc làm cho lao động thất nghiệp tại Phiên GDVL quận Long Biên - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc sở LĐ-TB&XH Hà Nội tham quan, động viên lao động, doanh nghiệp tham gia phiên GDVL quận Long Biên.

Theo ông Nguyễn Hồng Dân phiên giao dịch việc làm là một phần quan trọng trong việc khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội TP Hà Nội năm 2020 và mục tiêu giải quyết việc làm hơn 150.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%.