Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 2.600 chỉ tiêu tuyển dụng tại Ngày hội việc làm quận Cầu Giấy 2022

Trên 30 đơn vị, doanh nghiệp với 2.622 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh tham gia Ngày hội Việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2022, trong đó có nhiều chỉ tiêu cho người khuyết tật.

Nhiều người lao động, sinh viên, học sinh tra cứu thông tin về lao động việc làm tại Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp.

Nhiều người lao động, sinh viên, học sinh tra cứu thông tin về lao động việc làm tại Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp.

Thực hiện Chương trình Giải quyết việc làm quận Cầu Giấy năm 2022, ngày 29/10/2022, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (số 215 Trung Kính, phường Yên Hòa), UBND quận Cầu Giấy phối hợp với Sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội tổ chức Ngày hội Việc làm và tư vấn hướng nghiệp.

Theo đó, Ngày hội Việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2022 được triển khai nhằm tạo cầu nối giúp người lao động và sinh viên trên địa bàn được tư vấn, tuyển dụng, tìm việc làm.

Theo Ban tổ chức, ngày hội là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp và người lao động gặp gỡ trao đổi thông tin trực tiếp về tình hình lao động và việc làm. Cùng với đó, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng được lao động và người lao động có cơ hội để lựa chọn được việc làm phù hợp với trình độ, kỹ năng của bản thân.

Tham gia tuyển dụng lao động trực tiếp tại ngày hội việc làm có trên 30 đơn vị, doanh nghiệp với 2.622 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh.

Trên cơ sở những thông tin được cung cấp và tư vấn trực tiếp, người lao động có thể tham dự phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp qua các doanh nghiệp tham dự ngày hội hoặc nộp hồ sơ tại các đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu, lựa chọn các cơ sở dạy nghề để học nghề phù hợp với khả năng và nguyện vọng.

Nếu đáp ứng yêu cầu, người lao động sẽ được các doanh nghiệp bố trí làm việc luôn, với mức thu nhập từ 6 triệu đồng/tháng trở lên. Đặc biệt, tại Ngày hội việc làm lần này, một số doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người khuyết tật; đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động khuyết tật tìm kiếm công việc phù hợp với khả năng, thu nhập ổn định và có thể gắn bó lâu dài.

Ngoài ra, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các ngành nghề, trường cao đẳng, trung cấp nghề có nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, người lao động và các sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuẩn bị tốt nghiệp có nhu cầu tìm việc làm đều có thể tham gia Ngày hội việc làm.