Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 2.600 công nhân tạm ngừng việc do dịch COVID-19 đã đi làm trở lại

Từ sáng ngày 8/4, hơn 2.600 người lao động của Công ty trách nhiệm hữu hạn May mặc Triple Việt Nam đã đi làm trở lại sau thời gian tạm ngừng việc từ 2/4 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trao đổi với Laodong.vn, ông Lê Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (100% vốn của Đài Loan - Trung Quốc, chuyên may hàng quần áo thể thao xuất khẩu ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) cho biết, bắt đầu từ sáng 8/4, toàn bộ hơn 2.600 người lao động của công ty đã đi làm trở lại theo thông báo của Ban giám đốc Công ty.

Hơn 2.600 công nhân tạm ngừng việc do dịch COVID-19 đã đi làm trở lại - Ảnh 1.

Mỗi người lao động ngồi ăn trong một ô được ngăn cách để đề phòng lây nhiễm dịch bệnh. Ảnh T.H.

Lý do mà Ban giám đốc Công ty Triple Việt Nam quyết định mời người lao động quay trở lại làm việc là do hiện tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được khống chế tạm ổn, mỗi ngày chỉ có thêm vài người được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, Công ty sẽ tăng cường sản xuất các sản phẩm bảo hộ phòng chống dịch COVID-19 để hỗ trợ các nước, vùng lãnh thổ đang gặp khó khăn do thiếu trang, thiết bị bảo hộ phòng chống dịch.

Công ty đã tăng cường các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh cho người lao động như dùng bìa carton ngăn khu vực nhà ăn thành nhiều ô nhỏ, mỗi ô một người ngồi ăn; nhắc nhở người lao động hạn chế tiếp xúc trực tiếp, bảo đảm khoảng cách an toàn trong khi làm việc cũng như lúc ăn ca…

Trước đó, do lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban giám đốc Công ty đã quyết định cho toàn bộ hơn 2.600 người lao động của công ty tạm ngừng việc đến hết ngày 15/4 và hưởng 70% tiền lương. Nếu có trường hợp nào mà 70% tiền lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì sẽ được nhận bằng tiền lương tối thiểu vùng đang áp dụng tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh là 4,42 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Hơn 2.600 công nhân tạm ngừng việc do dịch COVID-19 đã đi làm trở lại - Ảnh 2.

Đội xe tăng cường đưa rước công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Pou Yuen Việt Nam đậu ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Liên quan đến việc phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh cho người lao động, thông tin trên báo Người lao động cho hay, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có việc tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động đến nơi làm việc, bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh và việc tập trung không quá 20 người, hiện nay mỗi ngày, Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đã thuê thêm 416 xe đưa rước công nhân  từ nhà đến công ty và ngược lại. Kinh phí thuê thêm xe khoảng 1 tỉ đồng/ngày.

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, doanh nghiệp có hơn 63.500 công nhân đang làm việc, trong đó khoảng 16.000 công nhân ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, Tây Ninh... Trước đây, hằng ngày có 394 xe đưa đón công nhân, bình quân mỗi xe chở khoảng 40 người. Nay với số xe tăng cường, mỗi xe chỉ vận chuyển khoảng 20 người. Bên cạnh việc giảm số lượng chuyên chở, trước khi công nhân lên và sau khi xuống xe, công ty yêu cầu các tài xế phải phun thuốc sát trùng, khử khuẩn để bảo đảm an toàn, tránh lây nhiễm dịch bệnh cho người lao động.