Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ

Nhiều hộ dân tại địa bàn xã Húc đã phải lội bộ hơn 3 giờ đồng hồ để ra đến nơi tổ chức phát quà cứu trợ của các đoàn thiện nguyện. Lý do là bởi các tuyến đường giao thông ở đây có quá nhiều điểm sạt lở, nguy hiểm.

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 1.

Do đường vào trung tâm xã có nhiều điểm sạt lở nguy hiểm, UBND xã Húc tổ chức tiếp nhận và phân phối quà hỗ trợ bão lũ tại điểm tràn thôn Vốn Ry trên đường 587

Ngày 6/11, chúng tôi có dịp theo đoàn thiện nguyện tại TP. Huế đi phát quà cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng mưa bão, sạt lở đất tại xã Húc, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị). Đây là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa bão, lũ lụt và sạt lở đất trong tháng 10 vừa qua.

Theo ông Hồ Văn Trọn, Phó Chủ tịch UBND xã Húc cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn xã có đến 9 người chết và 1 người bị thường nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Hướng Hóa; 118 nhà dân bị hư hỏng, thiệt hại. Mưa lũ cũng đã làm hàng trăm con gia cầm, gia súc bị trôi, chết; hàng chục ha hoa màu, lúa rẫy, sắn, cây công nghiệp, diện tích thuỷ sản bị hư hại,…

Ngoài ra, 8/8 thôn của xã Húc có công trình nước tự chảy. Nhưng đến nay các công trình đêu hư hỏng nặng, nhiều đoạn bị lũ cuốn trôi ống, vùi lấp một số đập khiến người dân gặp nhiều khó khăn về nước sinh hoạt.

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 2.

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 3.

Đường vào trung tâm xã Húc bị sạt lở nghiêm trọng ở nhiều điểm

"Ảnh hưởng của 2 cơn bão trước đã làm thiệt lớn đến tính mạng, tài sản của Nhà nước, Nhân dân. Khi hậu quả đó chưa được khắc phục thì địa phương phải tiếp tục hứng chịu cơn bão số 9. Qua đánh giá tình hình sơ bộ, hậu quả của cơn bão này cũng gây ảnh hưởng lớn đến tài sản của bà con. Do vậy Cấp ủy địa phương đã và đang tập trung chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cùng với Nhân dân tiếp tục khắc phục thiệt hại hậu quả do bão lũ gây ra", ông Trọn cho biết.

Theo lãnh đạo xã Húc, những ngày qua, nhằm sớm khắc phục hậu quả sau lũ lụt gây ra, UBND xã đã vận động cán bộ công chức, viên chức và các ban ngành liên quan cùng chung tay phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tổ chức quyên góp sức người, sức của để kịp thời giúp đỡ về vật chất, tinh thần, động viên nhân dân sớm ổn định cuộc sống, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra. Chính quyền địa phương đã bố trí nơi ở tạm cho các gia đình bị sập đổ nhà; sửa chữa, dựng lại nhà cửa bị hư hỏng, đặc biệt quan tâm đến gia đình phụ nữ đơn thân, gia đình chính sách, các hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao và vùng trũng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, xã Húc cũng đã chỉ đạo tốt việc cấp, nhận quà cứu trợ cho bà con bị ảnh hưởng kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay số lượng quà cứu trợ từ nhà nước và các nhà hảo tâm chưa có con số chính xác, hiện UBND xã vẫn đang tiếp nhận và cấp phát.

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 4.

Nhiều người dân đã phải đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ để đến điểm nhận quà cứu trợ

Tuy nhiên, trong thời gian qua, do nhiều tuyến đường giao thông của xã vẫn đang bị sạt lở. Nhiều điểm sạt lở nặng chưa được khắc phục dẫn đến khó khăn trong việc đi lại của người dân và các đoàn cứu trợ. Do đó, để đảm bảo an toàn, xã Húc đã tổ chức tiếp nhận và phân phát quà cứu trợ tại điểm tràn thôn Ván Ry trên suối La La (thuộc tuyến đường 587 đi từ thị trấn Khe Sanh dẫn vào trung tâm xã Húc).

Để đến được điểm cấp phát này, nhiều người dân ở các thôn vùng sâu, vùng xa phải đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ do đường vẫn còn bị sạt lở nặng chưa di chuyển bằng xe máy được (thôn Ho Le nhiều đoạn hư hỏng nặng); hoặc do người dân không biết sử dụng phương tiện.

"Sáng nay bọn mình đi từ rất sớm để ra được đến đây. Đường còn hư hỏng nặng, mà mình cũng không biết đi xe máy nên phải lội bộ hơn 3 giờ đồng hồ", chị Hồ Thị Nhi, người dân thôn Tà Rùng cho biết.

Hơn 400 suất quà đến với người dân

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 5.

Đại diện nhóm thiện nguyện trao quà cho người dân xã Húc

Trưa 6/11, nhóm thiện nguyện ở TP. Huế đã trao tặng hơn 100 suất quà gồm: gạo, áo quần, chăn, bình giữ nhiệt và tiền mặt đến người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão tại xã Húc, huyện Hướng Hoá. Đây là phần quà do các thành viên tự bỏ tiền túi, đồng thời kêu gọi người thân, bạn bè quyên góp để chia sẻ khó khăn với người dân.

Ông Trương Đình Thạnh, thành viên nhóm thiện nguyện cho biết, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ nghiệm trọng vừa qua, ông phối hợp với Công ty TNHH thiết bị nước Anh Đào (Huế) và một số cá nhân khác đã kêu gọi và trao quà cứu trợ đến người dân. Tổng cộng, nhóm đã trao hơn 400 suất quà gồm: áo quần, chăn, bình giữ nhiệt, gạo, ba lô và tiền mặt cho người dân các vùng khó khăn ở thị xã Quảng Trị, Đắkrông, Hướng Hoá (Quảng Trị), thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế). Dự kiến, trong tuần tới sẽ có thêm 6 gói hỗ trợ cho các trường mầm non tại Quảng Trị do ông Thạnh phối hợp với phóng viên báo Dân sinh trao tặng.

Một số hình ảnh khác:

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 6.

Nhóm của chị Hồ Thị Nhi đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ từ thôn Tà Rùng, Ho Le từ nhà ra tràn Ván Ry nhận quà cứu trợ

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 7.

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 8.

Người dân tập trung trên cầu tràn, bên bờ suối La La chi vài ngày trước còn cuộn nước lũ dữ đợi đoàn cứu trợ đến

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 9.

Sáng 6/11, khu vực Hướng Hoá tiếp tục có mưa nhưng người dân vẫn đứng hàng giờ đợi nhận đồ cứu trợ

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 10.

Cán bộ xã Húc người tranh thủ ăn cơm, người vẫn miệt mài cập nhật số liệu, chuẩn bị danh sách, phiếu để phân phối hàng cứu trợ kịp thời cho người dân

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 11.

Người dân chờ đợi phát phiếu

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 12.

Cầm phiếu đợi đến lượt được gọi vào nhận hàng cứu trợ

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 13.

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 14.

Lương thực và những vật dụng thiết yếu giúp người dân tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 15.

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 16.

Thành viên nhóm thiện nguyện trao quà hỗ trợ cho người dân xã Húc

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 17.

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 18.

Sau khi nhận hàng cứu trợ, có người có thể dùng xe máy để chở về nhà

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 19.

Nhưng nhiều người sẽ phải dùng sức vác, gùi bộ về

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 20.

Trẻ em

Hơn 3 giờ lội bộ đi nhận quà cứu trợ - Ảnh 21.

Người lớn tuổi cùng đi nhận quà cứu trợ