Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 300 công chức, viên chức và NLĐ tham gia Hội thao - Hội diễn văn nghệ các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH phía Nam

(Dân sinh) - Sáng ngày 20/8, tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long diễn ra Lễ Khai mạc Hội thao - Hội diễn văn nghệ các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam. Tham gia sự kiện có hơn 300 công chức, viên chức và người lao động (NLĐ) đến từ 12 đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long.

Tham dự Lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng; ông Lê Văn Hoạt - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, bà  Hoàng Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ; ông Phạm Anh Thắng - Phó Chánh VP Bộ, Trưởng Đại diện VP Bộ tại TP.HCM cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ  khu vực phía Nam           

Về phía lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long có Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh. 

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhận định, Hội thao - Hội diễn văn nghệ được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, tạo thuận lợi cho việc phối hợp trong các tác chuyên môn.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhận định, Hội thao - Hội diễn văn nghệ được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, tạo thuận lợi cho việc phối hợp trong các tác chuyên môn.

Phát biểu khai mạc Hội thao, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng ghi nhận và hoan nghênh tinh thần tham gia của các đơn vị trực thuộc Bộ  khu vực phía Nam. Thứ trưởng cũng thông tin: Hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ Bộ LĐ-TB&XH đã đồng ý để Công đoàn Bộ và các đơn vị phía Nam tổ chức Hội thao - Hội diễn văn nghệ năm 2022 mở rộng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Ngành LĐ-TB&XH. 

Thứ trưởng đề nghị các thành viên tham gia hội diễn và các môn thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp trong văn hoá thể thao. 

PGS. TS Cao Hùng Phi - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tin rằng, tinh thần văn hóa văn nghệ và thể thao của hơn 300 thành viên có mặt ngày hôm nay sẽ luôn tồn tại trên tinh thần giao lưu và xây dựng vững chắc tình đoàn kết của các đơn vị.

PGS. TS Cao Hùng Phi - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tin rằng, tinh thần văn hóa văn nghệ và thể thao của hơn 300 thành viên có mặt ngày hôm nay sẽ luôn tồn tại trên tinh thần giao lưu và xây dựng vững chắc tình đoàn kết của các đơn vị.

PGS. TS Cao Hùng Phi - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long chia sẻ, Hội thao năm nay được trường Nhà trường đăng cai tổ chức có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, trong trong tháng 8 thời điểm đất nước tổ chức nhiều sự kiện kỹ niệm và hướng đến kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Ngành LĐ-TB&XH (28/8/1945 - 28/8/2022).

Theo ông Cao Hùng Phi, trong thời gian vừa qua, tập thể chúng ta đã bị hạn chế phần nào trong gặp gỡ, giao lưu và xây dựng tinh thần đoàn kết, chỉ gặp nhau qua không gian mạng trong các cuộc họp trực tuyến… "Nhưng tôi tin rằng, tinh thần văn hóa văn nghệ và thể thao của hơn 300 thành viên có mặt ngày hôm nay sẽ luôn tồn tại và tạo ra một ngày hội của Ngành LĐ-TB&XH tại khu vực phía Nam, tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long với những phần thi sôi nổi, quyết liệt và hào hứng trên tinh thần giao lưu và xây dựng vững chắc tình đoàn kết của các đơn vị”, ông Cao Hùng Phi kỳ vọng.       

Empty

Hội thao - Hội diễn văn nghệ là hoạt động truyền thống được Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH tổ chức thường niên nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Bộ LĐ-TB&XH (28/8/1945 – 28/8/2022) và kỷ niệm Quốc khánh (2/9). Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là đơn vị đăng cai. Hội thao diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/8/2022.  

Tham gia sự kiện có hơn 300 công chức, viên chức và người lao động đến từ 12 đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH tại khu vực phía Nam và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long.  

Các đội thi phần thi nhảy bao bố.

Các đội thi phần thi nhảy bao bố.

các đội thi đấu phần thi Nôm bóng rổ.

các đội thi đấu phần thi Nôm bóng rổ.

Chiều ngày 19/8, các đoàn đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, sự phát triển của từng đơn vị nói riêng và ngành LĐ-TB&XH nói chung. Trong ngày 20/8, các đơn vị sẽ tranh tài sôi nổi, quyết liệt với 4 nội dung thi. Qua Hội thao tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị.

Empty
Empty
Chiều ngày 19/8, các đoàn đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, sự phát triển của từng đơn vị nói riêng và ngành LĐ-TB&XH nói chung.

Chiều ngày 19/8, các đoàn đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, sự phát triển của từng đơn vị nói riêng và ngành LĐ-TB&XH nói chung.