Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 500 ngàn lao động đã trở lại Đồng Nai làm việc sau Tết

Tính đến ngày 31-1 (mùng 10 Tết) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 1.315/1.587 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đi vào hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán với trên 500 ngàn lao động trở lại làm việc, đạt tỷ lệ hơn 83%.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai,  H.Long Thành có 49 ngàn lao động trở lại làm việc sau Tết đạt hơn 98%, Khu công nghiệp Biên Hòa với hơn 160 ngàn lao động, đạt tỷ lệ 94%; H.Nhơn Trạch với hơn 83 ngàn lao động, đạt gần 93%.

Trước đó, để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), các cấp Công đoàn trong tỉnh hỗ trợ trên 850 ngàn lượt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 289 tỷ đồng. Hỗ trợ trên 3 ngàn lao động đặc khó khăn với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã hỗ trợ 60 ngàn lao động khó khăn với số tiền 30 tỷ đồng. Cùng với đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ khoảng 70 ngàn lao động với tổng số tiền 35 tỷ đồng. 

Tỷ lệ lao động quay trợ lại làm việc sau Tết đạt hơn 83%.

Tỷ lệ lao động quay trợ lại làm việc sau Tết đạt hơn 83%.

Ngoài ra, các Công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các chương trình văn nghệ, họp mặt gia đình công nhân xa quê, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, NLĐ ở khu nhà trọ với số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Các Công đoàn cơ sở tổ chức tặng quà cho trên 650 ngàn đoàn viên với tổng kinh phí chăm lo khoảng 213 tỷ đồng.

Đồng thời, hỗ trợ vé xe, tàu, máy bay cho 2.700 NLĐ về quê đón Tết với số tiền là 3 tỷ đồng. Bố trí 96 chuyến xe cho 4.320 NLĐ về quê đón Tết với tổng số tiền là 2,8 tỷ đồng.