Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 5.000 công nhân lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao tặng cặp vé tàu để về quê đón Tết

(Dân sinh) - Ngày 13/1, hàng trăm công nhân, người lao động tỉnh Bình Dương đã có mặt tại ga xe lửa Dĩ An để về quê ăn Tết thông qua những tấm vé miễn phí trong chương trình "Chuyến tàu xuân nghĩa tình", do Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì tổ chức.

Có mặt tại địa điểm tổ chức buổi lễ kế cận ga Dĩ An nơi công nhân lên tàu về quê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã trao tặng quà và gửi lời chúc Tết đến công nhân lao động, gia đình và người thân cùng đón Xuân mới vui tươi, đầm ấm; đồng thời chia sẻ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn quan tâm, đồng hành, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động yên tâm làm việc lâu dài tại Bình Dương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao lì xì cho công nhân về quê đón Tết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao lì xì cho công nhân về quê đón Tết.

Buổi lễ diễn ra ấm cúng, nghĩa tình nhằm tiễn 130 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê vui Tết, đón Xuân, sum họp với gia đình. Đây là những công nhân lao động trong tổng số hơn 5.000 công nhân lao động đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao tặng cặp vé tàu để về quê đón Tết thông qua chương trình “Chuyến tàu Xuân nghĩa tình” năm 2023.

Buổi lễ diễn ra ấm cúng, nghĩa tình nhằm tiễn 130 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê vui Tết, đón Xuân, sum họp với gia đình.

Buổi lễ diễn ra ấm cúng, nghĩa tình nhằm tiễn 130 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê vui Tết, đón Xuân, sum họp với gia đình.

Chương trình “Chuyến tàu Xuân nghĩa tình”, “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” có ý nghĩa xã hội được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương liên tiếp tổ chức nhằm chia sẻ, hỗ trợ những đoàn viên công đoàn khó khăn, công nhân lao động nghèo xa quê đang lao động tại Bình Dương có điều kiện về thăm và đón Tết, vui Xuân cùng gia đình. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, qua gần 15 năm tổ chức, chương trình đã đưa hàng chục nghìn đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn tại Bình Dương về quê dịp Tết.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao quà cho công nhân lao động trước lúc lên tàu về quê đón Tết.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao quà cho công nhân lao động trước lúc lên tàu về quê đón Tết.

Bà Nguyễn Kim Loan - chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - cho biết dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngoài hơn 5.000 cặp vé tàu, cơ quan chức năng còn tặng hơn 2.000 cặp vé ô tô, hàng chục cặp vé máy bay khứ hồi để hỗ trợ công nhân, người lao động về quê đón Tết và trở lại làm việc khi hết kỳ nghỉ.

Ngân sách tỉnh Bình Dương cũng hỗ trợ 46,5 tỉ đồng và các cấp công đoàn trong tỉnh chi hơn 300 tỉ đồng để chăm lo Tết cho người lao động.