Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa thể có điểm trên sân nhà

Trận thua thứ 2 trên sân nhà trước TopenLand Bình Định chiều 13/3 khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh mất niềm tin của nhiều cổ động viên hâm mộ, đồng thời tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu ở V.League 2022.

Trận mở màn mùa giải V.League 2022 được thi đấu trên sân nhà vào chiều 25/2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) đã thất thủ trước Hải Phòng với tỷ số 0-1. Sau trận thua này, ngày 2/3 HLHT tiếp tục hành quân đến sân Plâyku làm khách trước Hoàng Anh Gia Lai và bỏ túi được 1 điểm bằng trận cầu không bàn thắng cho 2 bên. Ở vòng đấu thứ 3 HLHT lại xoay tua đến sân Hòa Xuân làm khách trước Đà Nẵng vào chiều 6/3 và cũng kiếm được 1 điểm quý giá sau trận hòa 1-1.

Những tưởng với 2 điểm có được trên sân khách ở các vòng đấu 2 và 3 sẽ tạo động lực cho thầy trò Nguyễn Thành Công trở về sân nhà tiếp đón Bình Định sẽ tạo nên được lợi thế. Song với hàng loạt khó khăn về nhân sự với các chấn thương của Phi Sơn và Zakaria Suraka, Xuân Toàn, Văn Nam, Xuân Hùng... HLHT không thể đem đến cho người hâm mộ một bữa tiệc muộn ở vòng đấu thứ 4.

Trước 1 đối thủ là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch mùa giải này, HLV Nguyễn Thành Công đã sử dụng sơ đồ 5-4-1 thiên về phòng thủ, nhưng trong hiệp 1 HLHT phải chịu 3 bàn thua trắng trước sức tấn công áp đảo của đội khách.

HLHT chưa hề có điểm trên sân nhà ở mùa giải 2022

HLHT chưa hề có điểm trên sân nhà ở mùa giải 2022

Sang hiệp 2, HLHT đã có một số thay đổi về nhân sự và chiến thuật và dường như đã lột xác khi thi đấu với quyết tâm và tinh thần rất cao, tạo ra một thế trận nhiều sóng gió trước cầu môn đội khách. Nếu may mắn hơn trong những pha dứt điểm, HLHT đã có thể san bằng cách biệt, thậm chí vươn lên.

Mở đầu là pha lập công của tiền đạo Paollo Madeira ở phút thứ 53. Tuy nhiên không lâu sau đó cột dọc từ chối bàn thắng thứ 2 của Paollo Madeira.

Càng về cuối trận HLHT càng vùng lên mạnh mẽ và đưa khung thành của Bình Định vào thế báo động liên tục, nhưng tiếc rằng các cú sút ngỡ như thành bàn của HLHT đều trượt xà ngang trong gang tấc hoặc bị thủ môn đội khách hóa giải.

Như vậy, sau 4 vòng đấu, trong đó có 2 trận trển sân nhà HLHT chưa thể có điểm. Dù một số cổ động viên (CĐV) trung thành đội bóng núi Hồng vẫn miệt mài cỗ vũ cho đội chủ sân tới những giây cuối cùng, nhưng cũng có rắt nhiều CĐV bắt đầu tỏ ra không mặn mà với đội bóng chủ sân của mình.

Với mục tiêu góp mặt ở nửa trên bảng xếp hạng khi kết thúc mùa giải, rõ ràng thầy trò HLV Nguyễn Thành Công có nhiều việc cần phải làm.