Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết trả món nợ trước Hoàng Anh Gia Lai

(Dân sinh) - Trận đấu cuối cùng của mùa giải V- League 2020 là cơ hội để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đòi lại món nợ lượt đi trước HAGL sau khi thầy trò HLV Phạm Minh Đức bị chỉ sân phố núi có chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1- 0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết trả món nợ trước Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 1.

Cầu thủ HLHT tự tin đi bóng qua hậu vệ đối phương

Bước vào trận đầu cuối cùng mùa giải V- League 2020 vào lúc 17 giờ, ngày 7/11, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục phải làm khách trên sân Pleiku. Cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai đều có 20 điểm, nhưng HLHT xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết trả món nợ trước Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 2.

CĐV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luôn cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà

Trong lúc Hoàng Anh Gia Lai thất bại liên tiếp 6 trận gần đây thì HLHT cũng chỉ kiếm được 2 trận hòa trước Than Quảng Ninh và Bình Dương. Đứng trên danh nghĩa cả 2 đội đều không còn mục tiêu, nhưng đây được coi là trận cầu sinh tử, bởi lòng tự trọng của những kẻ nằm cuối bảng xếp hạng trong nhóm 8 đội mạnh.

HLV. Phạm Minh Đức có lý khi quyết tâm giành chiến thắng trước CLB phố núi, bởi trước đó tại lượt đi đoàn quân của ông xứng đáng có điểm khi thi đấu trên cơ đối thủ. Lần này là dịp để HLHT xóa đi cái dớp đen đủi đó để dành tặng cho người hâm mộ vùng lũ Hà Tĩnh một sự động viên ngọt ngào trước khi kết thúc mùa giải, sau khi đoàn quân của ông phải thường xuyên thi đấu xa nhà, do sân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Phía bên kia, HAGL cũng khát khao 1 chiến thắng để vực dậy tinh thần cho người hâm mộ của mình, sau khi phải bị những đòn tra tấn tinh thần trước những trận thua ngược liên tiếp.

Dự đoán kết quả cuối cùng 2-1 nghiêng về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.